Hơn 2.450 tỷ đồng bố trí tái định cư

Ngày 18-12, UBND huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) cho biết, liên quan đến dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các cấp chính quyền tỉnh Đồng Nai đang xây dựng dự án tái định cư Lộc An - Bình Sơn (huyện Long Thành), phục vụ di dời, tái định cư cho 28.000 người dân.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

(SGGP).- Ngày 18-12, UBND huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) cho biết, liên quan đến dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các cấp chính quyền tỉnh Đồng Nai đang xây dựng dự án tái định cư Lộc An - Bình Sơn (huyện Long Thành), phục vụ di dời, tái định cư cho 28.000 người dân.

Dự án có tổng diện tích hơn 282ha, chia thành 3 phân khu: phân khu 1 có diện tích hơn 87ha, bố trí tối đa trên 2.800 hộ (với 11.500 nhân khẩu) sống trong các khu nhà liên kế, nhà liên kế vườn và chung cư; phân khu 2 rộng 95ha, giải quyết nơi ở cho hơn 2.000 hộ (với 9.000 nhân khẩu); phân khu 3 trên 100ha, có thể bố trí nơi ở cho 8.000 - 9.000 người.

Dự án tái định cư Lộc An - Bình Sơn dành ra gần 16ha để xây dựng các công trình giáo dục; khoảng 4,5ha đất xây dựng các cơ sở tôn giáo là nhà thờ, chùa, đình, miếu... Tổng nguồn vốn để thực hiện dự án là hơn 2.450 tỷ đồng.

ĐỨC TRUNG

- Dự án xây sân bay Long Thành: Chưa bảo đảm tính khả thi

Tin cùng chuyên mục