Sớm xem xét kiến nghị về công tác cai nghiện của TPHCM

(SGGP).- Liên quan đến kiến nghị của Đoàn ĐBQH TPHCM về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho công tác cai nghiện ma túy tại TPHCM, ngày 29-10, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai cho biết: Chúng tôi đang hoàn thiện báo cáo đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ trì họp với Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, đại diện TPHCM, các cơ quan liên quan, các thành phố khác cũng đang có áp lực như TPHCM, để cùng thảo luận xem xét kiến nghị trên. Tại cuộc họp này sẽ xem xét 2 vấn đề: tổ chức thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính đối với việc đưa người nghiện vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc đang vướng chỗ nào để yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương tháo gỡ; xem xét kiến nghị của Đoàn ĐBQH TPHCM.

(SGGP).- Liên quan đến kiến nghị của Đoàn ĐBQH TPHCM về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho công tác cai nghiện ma túy tại TPHCM, ngày 29-10, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai cho biết: Chúng tôi đang hoàn thiện báo cáo đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ trì họp với Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, đại diện TPHCM, các cơ quan liên quan, các thành phố khác cũng đang có áp lực như TPHCM, để cùng thảo luận xem xét kiến nghị trên. Tại cuộc họp này sẽ xem xét 2 vấn đề: tổ chức thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính đối với việc đưa người nghiện vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc đang vướng chỗ nào để yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương tháo gỡ; xem xét kiến nghị của Đoàn ĐBQH TPHCM.

Bà Trương Thị Mai chia sẻ, đề xuất của TPHCM là phản ánh đúng thực tiễn, cần phải sớm xem xét xử lý việc này. Vướng mắc hiện nay của vấn đề mà TPHCM nêu ra là tổ chức thực hiện trong việc làm hồ sơ. “Đối với tòa án lại không vướng, cứ đưa hồ sơ là người ta xem xét, quyết định thôi. Vấn đề là thủ tục hồ sơ chứ không phải là tòa án. Còn quyết định đưa người nghiện ma túy vào các trại tập trung, cơ sở cai nghiện bắt buộc bằng một quyết định của tòa án là xu hướng rất tiến bộ. Bởi khi hạn chế quyền tự do của một công dân thì phải tuân theo một quy trình nghiêm ngặt và giao cho tòa án tốt hơn giao cho một cơ quan hành chính” - bà Trương Thị Mai nhận định.

LÂM NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục