Đình chỉ, cấm dự thầu các nhà thầu thi công ẩu

(SGGP).- Ngày 24-10, tin từ Bộ GTVT cho biết, Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa đình chỉ chức vụ Phó tổng giám đốc Ban quản lý dự án 1 (PMU1) đối với ông Nguyễn Quốc Bình, vì lý do không kiểm soát được nhà thầu trải thảm nhựa khi nền đường còn đọng nước.

(SGGP).- Ngày 24-10, tin từ Bộ GTVT cho biết, Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa đình chỉ chức vụ Phó tổng giám đốc Ban quản lý dự án 1 (PMU1) đối với ông Nguyễn Quốc Bình, vì lý do không kiểm soát được nhà thầu trải thảm nhựa khi nền đường còn đọng nước.

Trước đó, chiều 22-10, tại dự án QL 1A qua địa phận thị trấn Quảng Xương (Thanh Hóa), trời vừa mưa xong, nền còn đọng nước nhưng nhà thầu vẫn cho xuống nhựa, thảm đường. Theo Bộ trưởng Đinh La Thăng, đây là hành vi sai quy trình kỹ thuật thi công, có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng đường. Bên cạnh việc đình chỉ chức vụ của ông Nguyễn Quốc Bình, người phụ trách trực tiếp dự án, Tổng giám đốc Ban QLDA 1 Hoàng Đình Phúc cũng phải kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu.

Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng đề nghị xử phạt Công ty cổ phần Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long (nhà thầu tư vấn giám sát), mức phạt từ 50 - 60 triệu đồng, xử phạt Tổng Công ty Công trình giao thông 1 Thanh Hóa (nhà thầu thi công) mức phạt 30 - 40 triệu đồng, cấm 2 đơn vị này tham gia dự thầu tại các công trình giao thông do Bộ GTVT quản lý trong thời hạn 1 năm.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng có văn bản chỉ đạo xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân không đảm bảo quy trình thi công tại Dự án Nâng cấp, mở rộng QL1 tại tỉnh Quảng Bình. Các đơn vị: Công ty TNHH Thanh Bình, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải (nhà thầu thi công) và Viện Khoa học Công nghệ GTVT (tư vấn giám sát) được xác định là đã thực hiện thi công mặt đường bê tông nhựa trong trời mưa, vi phạm kỹ thuật thi công, có nguy cơ làm ảnh hưởng đến chất lượng của dự án.

BÍCH QUYÊN

Tin cùng chuyên mục