Chủ nhà trọ vẫn khó tiếp cận vốn vay ưu đãi

(SGGP).- Đó là ý kiến của nhiều chủ nhà trọ (đang cho công nhân ở thuê) tại buổi tiếp xúc giữa 40 nữ chủ nhà trọ tiêu biểu đại diện cho các chủ nhà trọ trên địa bàn quận Bình Tân với đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM vào chiều 22-10.

(SGGP).- Đó là ý kiến của nhiều chủ nhà trọ (đang cho công nhân ở thuê) tại buổi tiếp xúc giữa 40 nữ chủ nhà trọ tiêu biểu đại diện cho các chủ nhà trọ trên địa bàn quận Bình Tân với đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM vào chiều 22-10.

Tính đến nay, chưa chủ nhà trọ nào trên địa bàn quận Bình Tân tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi này. Các chị kiến nghị, với các thủ tục quá khắt khe, TP có thể nghiên cứu tìm kiếm các nguồn vay khác với thủ tục đơn giản hơn để hỗ trợ các chủ nhà trọ vay nâng cấp các khu nhà trọ vốn đã xuống cấp nhiều.

Ngoài ra, các chủ nhà trọ cũng phản ánh thủ tục xin cấp định mức nước còn khá rắc rối, việc trẻ em dưới 15 tuổi và người già trên 55 tuổi nằm trong diện không được cấp định mức nước là thiệt thòi cho người thuê trọ. Định mức điện hiện nay là 12,5kWh/người ở trọ là quá thấp, nhiều công nhân muốn sắm thêm các phương tiện hàng ngày cũng e ngại…

Hiện nay trên địa bàn quận Bình Tân đã thành lập được 37 câu lạc bộ nữ chủ nhà trọ với 821 thành viên, gần 9.000 phòng trọ và gần 25.000 người thuê trọ trên tổng số hơn 6.600 hộ kinh doanh nhà trọ với gần 197.000 người thuê trọ.

Tại  buổi gặp gỡ, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà đã chỉ đạo lãnh đạo các sở ngành, Tổng Công ty Cấp nước TP giải đáp rõ lại cho các chủ nhà trọ những thắc mắc, kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính còn rắc rối, gây khó cho chủ nhà trọ trên địa bàn quận. Thời gian qua, TP đã có nhiều cố gắng hỗ trợ các chủ nhà trọ trong việc nâng cấp, sửa chữa nhà trọ; đăng ký định mức điện, nước; miễn thuế thu nhập cá nhân; hỗ trợ các CLB chủ nhà trọ những phương tiện sinh hoạt văn hóa tinh thần… nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Thời gian tới, TP sẽ tìm giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện cho các chủ nhà trọ trên địa bàn TP tiếp cận nguồn vốn, sửa chữa nhà trọ khang trang, hợp tiêu chuẩn hơn để thuận lợi hơn cho công nhân lao động đang thuê trọ.

HỒNG HIỆP

Tin cùng chuyên mục