Tin vắn

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTB-XH) cho biết, trong quý 1-2013 đã có gần 19.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Riêng trong tháng 3-2013 có 6.516 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

* Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTB-XH) cho biết, trong quý 1-2013 đã có gần 19.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Riêng trong tháng 3-2013 có 6.516 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Đứng đầu là thị trường Đài Loan (Trung Quốc) với 2.798 lao động. Tiếp theo là thị trường Nhật Bản với 722 lao động, Malaysia 812 lao động, UAE 142 lao động, Campuchia 635 lao động, Hàn Quốc 389 lao động… Chỉ tiêu cả năm 2013, sẽ đưa 85.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Dự kiến thị trường Nhật Bản sẽ tăng số lượng tiếp nhận lao động Việt Nam từ 7.000 lao động năm 2012 lên khoảng 8.000-9.000 lao động trong năm 2013. (HỒ THU)

* UBND phường Linh Xuân (quận Thủ Đức TPHCM) vừa ra mắt Ban chủ nhiệm đăng ký xây dựng nhà trọ đạt chuẩn “Văn minh - Sạch đẹp - An toàn” tại nhà trọ của bà Nguyễn Thị Thu Tuyết, số 155/2 đường số 8, khu phố 1. Nhà trọ có diện tích khuôn viên trên 500m2 với  13 phòng trọ cho cho 45 người là công nhân viên, sinh viên, học sinh ở trọ. Nhà trọ có khuôn viên riêng với cổng ra vào tiện lợi, có sân vườn rộng rãi để tổ chức các cuộc họp và sinh hoạt tập thể. (HỒ VIỆT)

Tin cùng chuyên mục