Hoàn thành nhưng chưa hoàn thiện

Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá TPHCM giai đoạn 3 (2009 - 2015) dự kiến sẽ kết thúc sớm vào cuối năm 2013, vượt kế hoạch đề ra trước 2 năm. Theo đó, sau 4 năm thực hiện, TP sẽ cơ bản không còn hộ nghèo có thu nhập dưới 12 triệu đồng/người/năm.

Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá TPHCM giai đoạn 3 (2009 - 2015) dự kiến sẽ kết thúc sớm vào cuối năm 2013, vượt kế hoạch đề ra trước 2 năm. Theo đó, sau 4 năm thực hiện, TP sẽ cơ bản không còn hộ nghèo có thu nhập dưới 12 triệu đồng/người/năm.

Cơ bản không còn hộ nghèo nghĩa là tương đối… hết hộ nghèo. Hiện, quận 6 đã không còn hộ nghèo. Nửa đầu năm 2013, lần lượt các quận tiếp theo cơ bản hết nghèo theo chuẩn TP là quận 3, 5, 10, 11, Tân Phú. Tiếp đó, hàng loạt các quận, huyện khác sẽ “cán đích” vào nửa cuối năm 2013. Và có 3 quận, huyện sẽ chưa hoàn thành giảm nghèo giai đoạn 3 vào năm 2013 là huyện Cần Giờ (hiện hộ nghèo chiếm tới 25% tổng số hộ dân), Củ Chi (7,9%) và quận 4 (4,68%).

Cuối năm 2013, dù tăng tốc tối đa, dự kiến huyện Cần Giờ vẫn còn 18,9% hộ dân là hộ nghèo, Củ Chi hơn 4% và quận 4 là 2,03%. Với việc mở rộng tỷ lệ cơ bản, từ 1% (tức còn dưới 1% tổng hộ dân TP là hộ nghèo thì được coi là cơ bản hết nghèo), như trước đây thành 2% như hiện nay thì chắc chắn cuối năm nay, TP sẽ đạt mục tiêu đề ra: cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn TP khi trung bình cộng các quận, hết năm 2013, chỉ còn dưới 2% hộ dân TP có thu nhập dưới 12 triệu đồng/người/năm.

Trong khi đó, một con số đáng suy nghĩ: hiện TP còn gần 55.000 hộ nghèo và 80.000 hộ cận nghèo. Như thế, khoảng 135.000 hộ, chiếm 7,4% tổng hộ dân TP vẫn còn khó khăn trong thời buổi “bão giá”. So với hơn 152.000 hộ nghèo (chiếm 8,4% tổng hộ dân TP) vào năm 2009, sau 3 năm thực hiện giảm nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 3, TP chỉ thực sự giảm nghèo an toàn được… 1% tổng hộ dân.

Vì thế, cuối năm 2013, công tác giảm nghèo, tăng hộ khá sẽ hoàn thành chứ chưa hoàn thiện. Và TP vẫn còn nhiều việc phải làm để nâng dần mức sống của người nghèo, cận nghèo bằng mức sống trung bình của người dân TP. 

ĐƯỜNG LOAN

Tin cùng chuyên mục