Không để hình thành các băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”

Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 - 2015 vừa được Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt. Chương trình được thực hiện từ năm 2012 đến năm 2015 trên phạm vi toàn quốc với tổng mức vốn 1.972 tỷ đồng. Phấn đấu hàng năm đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án trên 70%, các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%.

(SGGP).– Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 - 2015 vừa được Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt. Chương trình được thực hiện từ năm 2012 đến năm 2015 trên phạm vi toàn quốc với tổng mức vốn 1.972 tỷ đồng. Phấn đấu hàng năm đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án trên 70%, các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%.

Chương trình đặt mục tiêu kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Không để hình thành các băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”.

Chương trình sẽ xây dựng Trung tâm thông tin quốc gia về tội phạm trên cơ sở củng cố hệ thống hồ sơ, tàng thư nghiệp vụ, chuyển đổi dữ liệu hoàn thành xây dựng hệ thống thông tin, phấn đấu đến năm 2015, điện tử hóa 80% khai thác tra cứu thông tin. Đồng thời, xây dựng cơ sở dữ liệu ảnh mặt dung lượng đến 1,5 triệu đối tượng phạm tội đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội để khai thác nhanh chóng các đối tượng nghi vấn, nhận diện ảnh xác định chính xác đối tượng cầm đầu, chủ mưu trong các vụ án đặc biệt nghiêm trọng...

Lâm Nguyên

Tin cùng chuyên mục