Khai thác cổ vật từ tàu cổ bị đắm

Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an huyện Bình Sơn triển khai bảo vệ ngăn chặn người dân khai thác và bán cổ vật trái phép lấy từ con tàu cổ vừa được phát hiện trên địa bàn.

Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an huyện Bình Sơn triển khai bảo vệ ngăn chặn người dân khai thác và bán cổ vật trái phép lấy từ con tàu cổ vừa được phát hiện trên địa bàn.

Chiều ngày 9-9, Tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi, Phó Giám đốc Bảo tàng Quảng Ngãi, cho biết: Qua kiểm tra một số cổ vật (chủ yếu là bát, đĩa sứ) men ngọc được phát hiện trong tàu bị chìm cho thấy các gốm, sứ này thuộc thời Minh (Trung Quốc), ở thế kỷ XV. Năm 1999, Bảo tàng Quảng Ngãi cũng đã phát hiện nhiều gốm, sứ của một tàu gỗ bị đắm tại khu vực biển Bình Châu.

Trước đó, ngày 7-9, một số tàu cá của ngư dân trong tỉnh Quảng Ngãi tình cờ phát hiện con tàu cổ chở đồ sành, sứ bị đắm hàng trăm năm trước tại khu vực biển Vũng Tàu, thuộc thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi. Ngay sau đó có hàng trăm người dân tự ý khai thác trái phép cổ vật từ con tàu này.

Theo người dân địa phương, con tàu cổ bị đắm hàng trăm năm trước là loại tàu gỗ, do bị cát biển vùi lấp dưới đáy biển, để lấy được cổ vật từ tàu, nhiều tàu cá sử dụng máy hút cát và huy động hàng chục thợ lặn moi móc trong khoang tàu lấy hàng trăm cổ vật.

TTXVN

Tin cùng chuyên mục