Đào tạo nghề cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

(SGGP).- Ngày 24-8, với sự tham dự của Sở LĐTB-XH, Trường CĐ Nghề TPHCM đã trao chứng chỉ tốt nghiệp nghề cho 45 học viên là các thanh niên nữ, phụ nữ (dưới 35 tuổi) có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ bị bạo hành - lạm dụng, trẻ mồ côi đến tuổi trưởng thành, bà mẹ đơn thân,…

Đây là dự án “Làm đẹp để sống - Sống để làm đẹp” của Tập đoàn L’Oreal phối hợp với Trường CĐ Nghề TPHCM tổ chức tại Việt Nam, giúp các phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được đào tạo nghề trong ngành dịch vụ làm đẹp. Mỗi học viên tham gia được Tập đoàn L’Oreal tài trợ 1.000 USD suốt quá trình đào tạo, được học các kỹ năng làm tóc, trang điểm, các buổi học ngoại khóa về dịch vụ khách hàng và quản lý tiệm tóc.

Trong 3 năm qua, dự án đã đào tạo nghề cho 250 học viên nữ, từ những người không có thu nhập, thu nhập chỉ 1,5 - 2 triệu đồng/tháng, các học viên nữ sau tốt nghiệp làm thợ tóc có thu nhập 4 - 5 triệu đồng/tháng. Đến nay đã có 17 học viên tự mở tiệm làm tóc, trang điểm với thu nhập 8,5 triệu đồng/tháng.

Dịp này, 42 học viên mới có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục tham gia dự án.


TR. NGỌC

Tin cùng chuyên mục