Hội thảo thu hút đầu tư vào lĩnh vực y tế

Ngày 23-8, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo về đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong thu hút đầu tư vào lĩnh vực y tế. Hiện tại, ngân sách chỉ dành 7% - 8% GDP chi cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

° Ngày 23-8, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo về đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong thu hút đầu tư vào lĩnh vực y tế. Hiện tại, ngân sách chỉ dành 7% - 8% GDP chi cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Tại hội thảo, các chuyên gia trong và ngoài nước đã đánh giá về thực trạng các dự án đầu tư vào lĩnh vực y tế tại Việt Nam, ưu đãi cho các dự án đầu tư nước ngoài và chính sách quản lý nhà nước về các dự án đầu tư vào lĩnh vực y tế, dự báo cung - cầu của dịch vụ chăm sóc y tế công cộng và tư nhân để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thu hút đầu tư vào lĩnh vực y tế tại Việt Nam. (V.PHÚC)

° Trong 2 ngày 22 và 23-8, tại Cần Thơ, Hội Nông dân Việt Nam phối hợp Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang tổ chức biểu dương 560 nông dân ưu tú trong Chương trình “Hướng về nông dân”. “Hướng về nông dân” bao gồm các chương trình cùng nông dân ra đồng, cùng nông dân chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, cùng nông dân vui chơi và giải trí… được công ty triển khai thực hiện từ năm 2006 đến nay. (PH.THỊ)

° Tối 23-8, tại Mondial Center, thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ hàng Việt Nam và xuất khẩu lần thứ 10 tại Campuchia (2002 - 2012) và kéo dài đến 27-8. Hội chợ quy tụ hơn 2.000 mặt hàng VN chất lượng cao, thuộc 13 nhóm sản phẩm: thực phẩm, gia dụng, hóa mỹ phẩm, văn phòng phẩm, thủ công mỹ nghệ, nông nghiệp, kim khí điện máy, vật liệu xây dựng… (TH.H.)

Tin cùng chuyên mục