(SGGP).- Ngày 13-8, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đã chủ trì hội nghị triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống mại dâm giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn TPHCM.
Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân trao bằng khen cho các tập thể.
Theo báo cáo của Công an TPHCM, tình hình tệ nạn và tội phạm ma túy trên địa bàn TP diễn biến phức tạp. Từ năm 2011 đến nay, Công an TP đã điều tra khám phá 2.500 vụ, bắt hơn 4.700 đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy; thu giữ 17kg heroin, hơn 31.600 viên và gần 46kg ma túy tổng hợp. Tuy nhiên, hiện nay mới phát hiện được trên 300 người “đập đá”. Trong công tác phòng chống mại dâm, pháp luật vẫn chưa bổ sung quy định xử lý các đối tượng mại dâm nam, mại dâm đồng tính và các hành vi kích dục tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân khẳng định, trong cuộc chiến phòng, chống ma túy, bên cạnh lực lượng chức năng phải tăng cường phát huy vai trò của quần chúng nhân dân, bởi nếu không có sự tham gia của người dân thì không thể thành công. Đồng chí Lê Hoàng Quân yêu cầu các địa phương nghiêm túc đánh giá đúng tình hình tệ nạn xã hội; kịp thời phát hiện những bất cập trong hệ thống văn bản pháp luật, đặc biệt liên quan đến quản lý tân dược có chứa tiền chất ma túy; tăng cường công tác đấu tranh chuyển hóa địa bàn; xây dựng, đa dạng hóa các mô hình chữa bệnh cho người nghiện, quản lý sau cai và tái hòa nhập cộng đồng gắn chặt với các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội để dạy nghề, giới thiệu việc làm và ổn định cuộc sống cho người sau cai. Dự kiến đến năm 2015, TPHCM sẽ kéo giảm 15% số người nghiện và giảm 10% người tái nghiện so với năm 2011; năm 2020 giải quyết cơ bản các tụ điểm phức tạp về ma túy, giảm 35% số người nghiện và 15% số người tái nghiện ma túy.
Trong dịp này, 24 quận huyện đã ký kết thi đua tăng cường phòng chống ma túy, mại dâm với UBND TPHCM. UBND TPHCM cũng trao bằng khen cho 15 tập thể và 11 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội.
Đ.Loan