Di dời 1.294 hộ dân để phòng tránh thiên tai

(SGGP).- Theo báo cáo của UBND TPHCM gửi Bộ NN-PTNT về việc bố trí dân cư phòng tránh thiên tai trên địa bàn TP giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020, TPHCM cần phải di dời 1.294 hộ dân với khoảng hơn 5.000 nhân khẩu ra khỏi khu vực ảnh hưởng thiên tai, bố trí tái định cư ổn định.

Theo đó, đối tượng di dời là gia đình sống ở vùng sạt lở, kênh, rạch, bờ sông, bờ biển và vùng chịu ảnh hưởng của bão. UBND TP cho biết, TPHCM hiện có 24 vị trí bị ảnh hưởng thiên tai nằm trên địa bàn 22 xã, phường thuộc 6 quận - huyện gồm: quận 2, Bình Thạnh, Thủ Đức, huyện Nhà Bè, Bình Chánh và Cần Giờ. Trong giai đoạn này, TP sẽ di dời hết các hộ ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng. Năm 2013 sẽ ưu tiên thực hiện với 462 hộ thuộc khu vực đặc biệt nguy hiểm.

V.H.A.

Tin cùng chuyên mục