Giải quyết tình trạng người ăn xin

Ngày 8-7, Sở LĐTB-XH TPHCM tổng kết 2 năm thực hiện Quyết định 2606/QĐ-UBND của UBND TPHCM về ban hành kế hoạch giải quyết tình trạng người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng trên địa bàn TP đến năm 2010.

(SGGP).- Ngày 8-7, Sở LĐTB-XH TPHCM tổng kết 2 năm thực hiện Quyết định 2606/QĐ-UBND của UBND TPHCM về ban hành kế hoạch giải quyết tình trạng người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng trên địa bàn TP đến năm 2010.

Hai năm qua, sở đã tập trung gần 7.500 lượt người lang thang xin ăn vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội, giải quyết hồi gia 2.450 người; dạy nghề cho hơn 1.100 người... góp phần giảm rõ rệt tình trạng người lang thang xin ăn. Từ nay đến năm 2015, sở tiếp tục dạy các nghề (cắt may, sửa xe, điện gia dụng, vi tính…) trong thời gian từ 3-6 tháng cho các đối tượng có điều kiện để khi hồi gia, về lại địa phương, có thể tìm được việc làm, ổn định cuộc sống, hạn chế tái lang thang.

Đ.Loan

Tin cùng chuyên mục