Không giải quyết việc người dân đòi lại đất thời tập đoàn

(SGGP).- Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về việc xử lý tình hình khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp và công bố chấm dứt giải quyết khiếu nại đối với những trường hợp khiếu kiện kéo dài trên địa bàn tỉnh Long An, ngày 10-5, tại UBND huyện Vĩnh Hưng, một số cơ quan Trung ương và UBND tỉnh Long An tổ chức tiếp và đối thoại với 33 hộ dân ở huyện Vĩnh Hưng và huyện Tân Hưng. Đây là những hộ dân khiếu kiện về đất đai kéo dài trong nhiều năm qua. 

Tại buổi tiếp xúc này, hầu hết những hộ dân khiếu nại yêu cầu trả lại phần đất cũ do họ khai hoang ở vùng Đồng Tháp Mười, sau đó được chia cho người khác trong thời kỳ tập đoàn (khoảng 600ha)… Ông Nghiêm Sĩ Minh, Phó Cục trưởng Cục 3 Thanh tra Chính phủ, trả lời: Theo Khoản 2 Điều 2 Luật Đất đai năm 1993, Nhà nước không giải quyết việc người dân đòi lại đất thời tập đoàn. Tuy nhiên, đoàn sẽ ghi nhận những ý kiến của người dân, sẽ kiến nghị về trên xem xét từng hoàn cảnh sống cụ thể của người dân mà có xem xét giải quyết cho những hộ này có phương tiện sản xuất, ổng định cuộc sống.

Đ.Nguyên

Tin cùng chuyên mục