Dừng cấp phép và quảng cáo về game online

  • Ngừng cung cấp dịch vụ cho đại lý Internet sau 23 giờ

(SGGP).– Hôm qua 27-7, lãnh đạo Bộ TT-TT đã có cuộc làm việc với Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử về vấn đề quản lý game online (GO) hiện nay.

Sau cuộc làm việc, trao đổi với báo chí, ông Lưu Vũ Hải, Cục trưởng Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cho biết, sau khi nghe báo cáo về tình hình GO hiện nay, Bộ trưởng Bộ TT-TT Lê Doãn Hợp đã đồng ý với những giải pháp trước mắt để quản lý tốt hơn lĩnh vực GO trong khi chờ Quy chế quản lý trò chơi điện tử (hiện đã đến dự thảo lần thứ 9) được Chính phủ phê duyệt và ban hành.

Theo đó, những giải pháp trước mắt bao gồm: 1. Dừng cấp phép GO mới chờ đến khi quy chế nói trên được ban hành; 2. Tạm dừng quảng cáo GO trên các phương tiện thông tin đại chúng; 3. Đề nghị các nhà cung cấp dịch vụ Internet ngừng cung cấp đường truyền cho các đại lý Internet sau 23 giờ hàng ngày đến 6 giờ sáng hôm sau, hoặc theo giờ mà chính quyền các địa phương đã quy định.

Cũng trong những giải pháp trước mắt, ông Lưu Vũ Hải cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo bổ sung thêm 1 chương về vấn đề quản lý các game điện tử không trực tuyến (game offline) vào quy chế nói trên nhằm đảm bảo quy chế này sẽ quản lý trò chơi điện tử nói chung, chứ không phải chỉ dành cho đối tượng là GO. Chương này sẽ do Bộ VH-TT-DL soạn thảo và bổ sung vào dự thảo lần thứ 9 của quy chế nói trên.

* Ngày 27-7, Sở TT-TT TPHCM đã có công văn 925 tiếp tục yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh GO báo cáo và đánh giá các hành vi mang tính bạo lực trong nội dung trò chơi trực tuyến. Văn bản có một số yêu cầu mới, cụ thể, đó là các doanh nghiệp cần báo cáo chi tiết số lượng kèm minh họa cụ thể bằng các đoạn phim (video clip), hình ảnh của từng hành vi mang tính bạo lực xuất hiện trong trò chơi trực tuyến đang cung cấp theo 3 nhóm tiêu chí khác nhau.

Bên cạnh đó, Sở TT-TT cũng yêu cầu các doanh nghiệp đánh giá sự phù hợp của trò chơi với người chơi thuộc các nhóm lứa tuổi: Nhóm nhỏ hơn 6 tuổi; nhóm từ 6 - 11 tuổi (dưới 12 tuổi); nhóm từ 12 - 15 tuổi (dưới 16 tuổi); nhóm từ 15 - 18 tuổi (dưới 18 tuổi); nhóm trên 18 tuổi và cuối cùng là không phù hợp với bất kỳ nhóm lứa tuổi nào.

Tr.Lưu - V.Anh

Tin cùng chuyên mục