Năm 2007, thu nhập bình quân của Hà Nội là 31,8 triệu đồng/người/năm

Trả lời kiến nghị của cử tri liên quan đến số liệu chính xác về thu nhập bình quân đầu người hiện nay của Hà Nội so với toàn quốc (do nhận thấy những khó khăn khi vật giá tăng cao), HĐND TP Hà Nội cho biết, GDP bình quân đầu người năm 2007 của Hà Nội là 31,8 triệu đồng/người/năm so với mức bình quân toàn quốc là 13,4 triệu đồng/người.

Ngoài ra, các kiến nghị khác mà cử tri gửi đến kỳ họp (dự kiến khai mạc ngày 7-4 tới) bao gồm đề xuất Chính phủ tăng cường các biện pháp kiềm chế tăng giá; đề nghị UBND thành phố điều chỉnh mức giá đền bù giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp, giảm sự chênh lệch quá lớn giữa nội thành và ngoại thành; đề nghị thành phố có chính sách hỗ trợ 100% giống vật nuôi cây trồng, tạo điều kiện cho nông dân phát triển sản xuất.

Trong nhóm vấn đề về quy hoạch và quản lý đô thị, cử tri Hà Nội yêu cầu UBND thành phố này đẩy nhanh tiến độ quy hoạch xây dựng chi tiết trên địa bàn, tránh tình trạng chắp vá, tình thế.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục