Vườn quốc gia Vũ Quang đón nhận danh hiệu Vườn di sản ASEAN

Ngày 21-11, Vườn quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) đã tổ chức Lễ công bố đón nhận danh hiệu Vườn di sản ASEAN. Dự lễ có đại diện Bộ TN-MT, Bộ NN-PTNT, các đơn vị bảo tồn trong nước và quốc tế, các trường đại học, nhà khoa học và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.

Một góc Vườn Quốc gia Vũ Quang. Ảnh: vuonquocgiavuquang
Một góc Vườn Quốc gia Vũ Quang. Ảnh: vuonquocgiavuquang

Vườn quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) được thành lập vào năm 2002 theo Quyết định số 102/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, nằm trên địa bàn các huyện: Vũ Quang, Hương Khê và Hương Sơn, với diện tích 57.028,1ha.

Vườn quốc gia Vũ Quang được biết đến là một trong những trung tâm đa dạng sinh học bậc nhất của Việt Nam, là nơi lưu giữ nhiều nguồn gen rất giá trị cho công tác bảo tồn… Tại đây có sự hiện diện của nhiều loài đặc hữu cho cả Việt Nam và Lào. Trong đó, có những loài đặc trưng, quý hiếm như: sao la, mang lớn, thỏ vằn, cầy vằn, chà vá chân nâu, vượn đen, gà lôi lam đuôi trắng, rắn lục sừng, ếch cây sần Bắc bộ…

Tại Vườn quốc gia Vũ Quang đã xác định được 1.829 loài thực vật bậc cao có mạch thuộc 813 chi với 217 họ...; ghi nhận có sự góp mặt của 94 loài thú thuộc 26 họ, 315 loài chim, 58 loài bò sát, 31 loài lưỡng cư, 88 loài cá xương, 316 loài bướm, 73 loài kiến và 28 loài nhện...

Thời gian gần đây, tại Vườn quốc gia Vũ Quang cũng đã phát hiện và công bố hàng loạt các loài mới cho thế giới, như: Chà Ran tuyến, trà hoa vàng Vũ Quang, trà hoa vàng Hà Tĩnh, dẻ Vũ Quang, gừng Vũ Quang, tân bời lời Vũ Quang…

Vườn quốc gia Vũ Quang đón nhận danh hiệu Vườn di sản ASEAN ảnh 1 Dịp này, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã trao cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019" của tỉnh cho Vườn quốc gia Vũ Quang

Trước đó, tại hội nghị Vườn di sản ASEAN lần thứ 6, diễn ra tại Lào (tháng 10-2019), Vườn quốc gia Vũ Quang đã được công nhận là Vườn di sản ASEAN cùng với 3 đại diện khác của Việt Nam. Việc công nhận này góp phần quan trọng đối với công tác bảo tồn các hệ sinh thái, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử đối với từng quốc gia và cả khu vực. Đồng thời, góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức bảo tồn đa dạng sinh học của người dân các nước ASEAN…

Tin cùng chuyên mục