Vợ bị ung thư, chồng bệnh tâm thần

Bà Mai Thị Mai (56 tuổi, ở ấp Phú Nông, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, Đồng Tháp) mắc phải căn bệnh nan y từ hơn một tháng nay. Thấu hiểu gia cảnh khó khăn của bà nên Hội Chữ thập đỏ xã vận động bà con chòm xóm được gần 7 triệu đồng đưa bà đi bệnh viện. Bác sĩ Bệnh viện Ung bướu TPHCM chẩn đoán bà Mai bị ung thư lưỡi, phải xạ trị nhiều lần, nếu không kiên trì chữa trị sẽ rất nguy hiểm.

Bà Mai Thị Mai (56 tuổi, ở ấp Phú Nông, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, Đồng Tháp) mắc phải căn bệnh nan y từ hơn một tháng nay. Thấu hiểu gia cảnh khó khăn của bà nên Hội Chữ thập đỏ xã vận động bà con chòm xóm được gần 7 triệu đồng đưa bà đi bệnh viện. Bác sĩ Bệnh viện Ung bướu TPHCM chẩn đoán bà Mai bị ung thư lưỡi, phải xạ trị nhiều lần, nếu không kiên trì chữa trị sẽ rất nguy hiểm.

Bà Mai Thị Mai

Oái oăm thay, trong những ngày ở bệnh viện chăm sóc vợ, ông Nguyễn Văn Thường, chồng bà, bất ngờ trở bệnh tâm thần phải đưa vào điều trị ở Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần Thủ Đức (TPHCM). Một mình bà Mai mắc bệnh đã khó khăn, nay thêm chồng bệnh, gia đình rơi vào bế tắc. Mới đây, Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần Thủ Đức chuyển giao ông Thường về địa phương quản lý. Bà Mai theo chồng trở về quê nhà sống trong cảnh bệnh tật với bao khó khăn.

Anh Trần Minh Tân, Phó Bí thư Xã đoàn Phú Hiệp, cho biết: “Gia cảnh bà Mai rất nghèo khổ, phải ở nhờ trên đất nhà hàng xóm. Vợ chồng bà không có việc làm ổn định, ai mướn gì làm nấy, nên thu nhập bấp bênh. Chính quyền địa phương đã cấp sổ hộ nghèo cho gia đình”.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác Bạn đọc - Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (08) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

TRẦN TRỌNG TRUNG

Tin cùng chuyên mục