TP Hồ Chí Minh - Vientiane tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực

° TPHCM đón nhận Huân chương Vì sự nghiệp phát triển hạng nhất của Lào

° TPHCM đón nhận Huân chương Vì sự nghiệp phát triển hạng nhất của Lào

(SGGP).- Sáng 29-3, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM đã tiếp và làm việc với đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Vientiane (Lào) do đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune, Bí thư Thành ủy, Đô trưởng thủ đô Vientiane dẫn đầu. Trước khi bắt đầu buổi tiếp và làm việc, lãnh đạo TPHCM và thủ đô Vientiane đã dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ.

Lãnh đạo TPHCM đón nhận Huân chương Vì sự nghiệp phát triển hạng nhất của CHDCND Lào trao tặng TPHCM

Đồng chí Nguyễn Thành Phong đánh giá cao thành tựu kinh tế - xã hội mà thủ đô Vientiane đạt được trong thời gian qua với mức tăng trưởng đạt gần 2 con số, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 5.000 USD/năm, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao. Đồng chí Nguyễn Thành Phong đã giới thiệu với đoàn về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM. Về các dự án hợp tác giữa hai bên, đồng chí Nguyễn Thành Phong vui mừng nhận thấy những nội dung hợp tác giữa TPHCM và thủ đô Vientiane theo biên bản ghi nhớ đã ký giai đoạn 2015 - 2020 đang tiến triển tích cực, trong đó có dự án TPHCM hỗ trợ Vientiane chăn nuôi bò thịt; hỗ trợ Vientiane nâng cao kỹ năng quản lý tài chính, ngân sách; hợp tác du lịch đang được triển khai hiệu quả. Trên cơ sở các kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Thành Phong đề nghị đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai địa phương, đặc biệt về trao đổi đoàn, đầu tư, thương mại, văn hóa, giáo dục.

Đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune đánh giá cao các thành tựu kinh tế - xã hội của TPHCM, đồng thời cảm ơn lãnh đạo TPHCM luôn quan tâm và tạo điều kiện thúc đẩy các chương trình hợp tác giữa TPHCM và thủ đô Vientiane; nhất trí với các đề xuất hợp tác của lãnh đạo TPHCM. Đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune đề nghị hai bên phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5-9-1962 - 5-9-2017) và 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 - 18-7-2017). Bên cạnh đó, đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune đề nghị TPHCM ngoài việc hỗ trợ thủ đô Vientiane kỹ thuật chăn nuôi bò sữa và bò thịt cần có thêm chương trình cho vay vốn ưu đãi cho người chăn nuôi; giúp đỡ nâng cao trình độ cán bộ tài chính, thuế của thủ đô Vientiane; sớm xúc tiến xây dựng trung tâm thương mại và du lịch của TPHCM tại Vientiane và ngược lại.

Chiều cùng ngày, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TPHCM đã tổ chức trang trọng lễ đón nhận Huân chương Vì sự nghiệp phát triển hạng nhất của Lào trao tặng TPHCM. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; đồng chí Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; đồng chí Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch UBMTTQVN TPHCM cùng lãnh đạo các sở, ngành TPHCM. Về phía Lào có đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Vientiane do đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune, Bí thư Thành ủy, Đô trưởng thủ đô Vientiane dẫn đầu cùng cán bộ và nhân dân Lào đang sinh sống và làm việc tại TPHCM.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Lào, đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune, Bí thư Thành ủy, Đô trưởng thủ đô Vientiane đã trao Huân chương Vì sự nghiệp phát triển hạng nhất do Chính phủ Lào trao tặng TPHCM vì những đóng góp trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, trong đó có TPHCM với thủ đô Vientiane, nổi bật là công trình xây dựng Trường THPT Hữu nghị Vientiane - TPHCM. Thay mặt lãnh đạo và nhân dân TPHCM, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM và đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đón nhận huân chương.

THỤY VŨ

Tin cùng chuyên mục