Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đoàn đại biểu Việt kiều và Phật giáo An Nam tông tại Thái Lan

Ngày 27-3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp Đoàn đại biểu kiều bào Việt Nam và Phật giáo An Nam tông tại Thái Lan nhân dịp về thăm và làm việc tại Việt Nam.

(SGGP). - Ngày 27-3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp Đoàn đại biểu kiều bào Việt Nam và Phật giáo An Nam tông tại Thái Lan nhân dịp về thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cộng đồng ổn định cuộc sống, hòa nhập vào xã hội nước sở tại, giúp cộng đồng duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương, đất nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng quà cho Đoàn đại biểu Phật giáo Việt Nam tại Thái Lan. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn cộng đồng người Việt ở Thái Lan luôn phát huy tinh thần tương thân tương ái, “Con Hồng cháu Lạc phải thương nhau cùng” như Bác Hồ kính yêu đã dạy, đoàn kết, gắn bó, giúp nhau ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị với nhân dân Thái Lan và tiếp tục hướng về quê hương, đất nước, cùng đồng bào trong nước bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu đẹp.

BẢO MINH

Tin cùng chuyên mục