Đẩy mạnh hợp tác Việt Nam - Singapore trong lĩnh vực cải cách tư pháp

Ngày 17-2, tại buổi tiếp Chánh án Tòa án tối cao Singapore Sundaresh Menon, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị ngành tòa án hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác, đẩy mạnh quá trình cải cách tư pháp nhằm thích ứng với tình hình mới hiện nay; xây dựng nền tư pháp hiện đại, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của mỗi nước.

(SGGP).- Ngày 17-2, tại buổi tiếp Chánh án Tòa án tối cao Singapore Sundaresh Menon, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị ngành tòa án hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác, đẩy mạnh quá trình cải cách tư pháp nhằm thích ứng với tình hình mới hiện nay; xây dựng nền tư pháp hiện đại, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của mỗi nước.

Theo Chủ tịch nước Trần Đại Quang, hệ thống tòa án nhân dân đóng vai trò trung tâm trong việc thực hiện chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 của Việt Nam. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Singapore hỗ trợ về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và kỹ năng, chia sẻ kinh nghiệm để tòa án Việt Nam tham khảo, không ngừng nâng cao hoạt động xét xử.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh việc tòa án tối cao hai nước ký bản ghi nhớ về hợp tác, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của hệ thống tòa án hai nước.

BẢO MINH

Tin cùng chuyên mục