Việt Nam đang cùng các nước thảo luận về hướng phát triển tiếp theo của TPP

Ngày 9-2, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm và bước đi tiếp theo của Việt Nam sau khi Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump ký quyết định rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết: “Việt Nam đang cùng các nước thành viên TPP thảo luận để đưa ra hướng phát triển tiếp theo của TPP, đồng thời Việt Nam vẫn tiếp tục thực hiện các cam kết của mình ở trong nước để đẩy mạnh cạnh tranh cũng như cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư của Việt Nam”.
Việt Nam đang cùng các nước thảo luận về hướng phát triển tiếp theo của TPP

(SGGP).- Ngày 9-2, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm và bước đi tiếp theo của Việt Nam sau khi Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump ký quyết định rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết: “Việt Nam đang cùng các nước thành viên TPP thảo luận để đưa ra hướng phát triển tiếp theo của TPP, đồng thời Việt Nam vẫn tiếp tục thực hiện các cam kết của mình ở trong nước để đẩy mạnh cạnh tranh cũng như cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư của Việt Nam”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Phạm Kiên

Trả lời câu hỏi phản ứng của Việt Nam về việc Ngân hàng Trung Quốc đặt chi nhánh ở cái gọi là “thành phố Tam Sa” trên đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, ông Lê Hải Bình nêu rõ: “Như chúng tôi đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Vì vậy, mọi việc làm của nước ngoài trong khu vực này nếu có mà không có sự cho phép của Việt Nam đều là không hợp pháp và không thay đổi được thực tế là Việt Nam có đầy đủ chủ quyền đối với khu vực này”.

THÀNH NAM

Tin cùng chuyên mục