Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Viện Nghiên cứu Malik

Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 47 Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Davos (Thụy Sĩ), chiều 18-1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Chủ tịch Viện Nghiên cứu Malik - Giáo sư  Fredmund Malik.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 47 Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Davos (Thụy Sĩ), chiều 18-1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Chủ tịch Viện Nghiên cứu Malik - Giáo sư  Fredmund Malik.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Giáo sư Fredmund Malik và Viện Nghiên cứu Malik tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác với Việt Nam; quan tâm chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và nâng cao năng lực quản lý, kỹ năng quản trị hiện đại cho cán bộ các bộ, ngành và địa phương của Việt Nam.

Giáo sư Fredmund Malik đã thông báo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc các hoạt động hợp tác của viện tại Việt Nam, đồng thời mong muốn thúc đẩy triển khai các chương trình, dự án hợp tác với các bộ, ngành và viện nghiên cứu của Việt Nam.

THẾ HÀM

Tin cùng chuyên mục