Lãnh đạo TPHCM tiếp Đại sứ Áo tại Việt Nam

Chiều 16-1, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã tiếp Đại sứ Áo tại Việt Nam Thomas Loidl. Tại buổi tiếp, hai bên cùng vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực phát triển tốt đẹp trong thời gian qua.

(SGGP).- Chiều 16-1, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã tiếp Đại sứ Áo tại Việt Nam Thomas Loidl. Tại buổi tiếp, hai bên cùng vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực phát triển tốt đẹp trong thời gian qua.

Quan hệ kinh tế giữa TPHCM - Áo vẫn được duy trì ổn định. Năm 2016, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 149,1 triệu USD. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 29,3 triệu USD, chủ yếu là dược phẩm, linh kiện điện tử, máy móc thiết bị...; kim ngạch xuất khẩu đạt 119,8 triệu USD, chủ yếu là hàng dệt may, da giày, các sản phẩm từ gỗ... Áo hiện có 11 dự án đầu tư tại TPHCM với tổng vốn đầu tư là 34,59 triệu USD.

Trong cuộc gặp lần này, đại diện Công ty Frequentis (phía Áo), một công ty hàng đầu trong việc cung cấp các giải pháp về an toàn công cộng, đã trình bày với Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong về giải pháp cho trung tâm ứng cứu khẩn cấp hợp nhất sử dụng một đầu số cho TPHCM và được đồng chí Nguyễn Thành Phong hoan nghênh. Hiện nay, TPHCM đang sử dụng 3 tổng đài riêng cho các tình huống khẩn cấp (113, 114, 115).

Văn Đỗ

Tin cùng chuyên mục