Khánh thành Tượng đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Ngày 3-1, Campuchia đã tổ chức lễ khánh thành Tượng đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Đài độc lập tại tỉnh Kompong Chhnang sau thời gian trùng tu, tôn tạo. Lễ khánh thành tượng đài diễn ra đúng dịp kỷ niệm 38 năm người dân Campuchia chiến thắng chế độ Pol Pot, giải phóng đất nước Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.

Ngày 3-1, Campuchia đã tổ chức lễ khánh thành Tượng đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Đài độc lập tại tỉnh Kompong Chhnang sau thời gian trùng tu, tôn tạo. Lễ khánh thành tượng đài diễn ra đúng dịp kỷ niệm 38 năm người dân Campuchia chiến thắng chế độ Pol Pot, giải phóng đất nước Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.

Tượng đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại tỉnh Kompong Chhnang được xây dựng năm 1989 nhân dịp hai nước kỷ niệm 10 năm ngày chiến thắng và lật đổ chế độ Pol Pot. Năm 2016, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường trực Hội đồng Quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Ủy ban Đoàn kết phát triển Tổ quốc tỉnh Kompong Chhnang đã nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với số tiền 350.000 USD để trùng tu, tôn tạo Tượng đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Đài độc lập tỉnh Kompong Chhnang.

HOÀNG THANH

Tin cùng chuyên mục