Chủ tịch Quốc hội thăm chính thức Lào, Campuchia, Myanmar và tham dự AIPA – 37

Sáng 26-9, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã rời thủ đô Hà Nội, lên đường thăm chính thức CHDCND Lào (từ ngày 26 đến ngày 27-9), Vương quốc Campuchia (từ ngày 27 đến ngày 28- 9), Cộng hòa Liên bang Myanmar (từ ngày 28 đến ngày 29-9) và tham dự Đại hội đồng Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 37 (AIPA - 37, diễn ra từ ngày 29-9 đến ngày 3-10) tại thủ đô Nay Pyi Taw, Myanmar.

(SGGPO).- Sáng 26-9, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã rời thủ đô Hà Nội, lên đường thăm chính thức CHDCND Lào (từ ngày 26 đến ngày 27-9), Vương quốc Campuchia (từ ngày 27 đến ngày 28- 9), Cộng hòa Liên bang Myanmar (từ ngày 28 đến ngày 29-9) và tham dự Đại hội đồng Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 37 (AIPA - 37, diễn ra từ ngày 29-9 đến ngày 3-10) tại thủ đô Nay Pyi Taw, Myanmar.

Tham gia Đoàn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương, Đại sứ Việt Nam tại CHDCND Lào, Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Liên bang Myanmar.

Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sau khi được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Khóa XIV.

Chuyến thăm nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội các nước Lào, Campuchia và Myanmar; đồng thời thể hiện sự ưu tiên đặc biệt trong chính sách đối ngoại của Việt Nam thông qua việc Chủ tịch Quốc hội chọn hai nước láng giềng là CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia cho chuyến thăm đầu tiên. Với Myanmar, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội nhằm thể hiện sự coi trọng và mong muốn của Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ, mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa hai nước.

Đồng thời, việc Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự AIPA - 37 tiếp tục thể hiện chính sách tích cực, chủ động hội nhập quốc tế; phát huy vai trò và vị thế của Việt Nam và Quốc hội Việt Nam trên các diễn đàn đa phương.

ANH THƯ

Tin cùng chuyên mục