TPHCM và Hy Lạp thúc đẩy hợp tác du lịch, vận tải biển

Chiều 23-9, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã tiếp tân Đại sứ Hy Lạp tại Việt Nam Nicolaos D.Kanellos.

(SGGP).- Chiều 23-9, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã tiếp tân Đại sứ Hy Lạp tại Việt Nam Nicolaos D.Kanellos.

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Thành Phong nhận định quan hệ hợp tác Việt Nam - Hy Lạp không ngừng phát triển trong thời gian qua, tuy nhiên vẫn còn khiêm tốn, chưa xứng với tiềm năng hai bên. Kim ngạch thương mại 2 chiều giữa TPHCM và Hy Lạp trong năm 2015 chỉ ở mức 43 triệu USD và Athens cũng chưa có dự án đầu tư nào tại thành phố. Vì vậy, thành phố luôn chào đón các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hy Lạp, đến tìm hiểu, hợp tác, đầu tư vào thành phố. Đồng chí Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, thế mạnh của Hy Lạp là vận tải biển, du lịch, chế biến thực phẩm... rất phù hợp với nhu cầu phát triển của TPHCM.

Ông Nicolaos D.Kanellos cho biết, Hy Lạp sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ TPHCM về chiến lược phát triển du lịch, đóng tàu, trong đó có việc phát triển nguồn nhân lực, gửi chuyên gia đến Việt Nam tư vấn, hỗ trợ.

Văn Đỗ

Tin cùng chuyên mục