Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại Ba Lan - TPHCM

(SGGP).- Ngày 11-8, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã tiếp Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam Barbara Szymanowska. Tại buổi tiếp, hai bên đều vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác Việt Nam-Ba Lan tiếp tục phát triển trong thời gian qua, nhưng vẫn còn khiêm tốn, chưa xứng với tiềm năng hai nước.

Bà Barbara Szymanowska cho biết Ba Lan dự kiến mở văn phòng xúc tiến thương mại tại TPHCM với mong muốn thúc đẩy giao lưu kinh tế giữa doanh nghiệp Ba Lan với Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng. Hiện các doanh nghiệp về thực phẩm, dược phẩm rất quan tâm đến việc đầu tư vào TP.

Hoan nghênh các doanh nghiệp Ba Lan có ý định tìm hiểu, đầu tư vào TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh TPHCM sẽ tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Ba Lan, đến kinh doanh tại TP, bởi thành công của các nhà đầu tư cũng là thành công của TPHCM.

VĂN ĐỖ

Tin cùng chuyên mục