Kỷ niệm 49 năm ngày thành lập ASEAN

Sáng 10-8, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á TPHCM đã tổ chức lễ kỷ niệm 49 năm ngày thành lập ASEAN (8-8-1967 - 8-8-2016).

(SGGP).- Sáng 10-8, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á TPHCM đã tổ chức lễ kỷ niệm 49 năm ngày thành lập ASEAN (8-8-1967 - 8-8-2016).

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phan Thị Hồng Xuân, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á TPHCM, đánh giá cao vai trò quan trọng của ASEAN trong cấu trúc an ninh và kinh tế toàn cầu. Theo đó, ASEAN là khu vực có 600 triệu dân, có nền kinh tế phát triển nhanh và GDP đạt 2.600 tỷ USD. Với việc ra đời của Cộng đồng kinh tế ASEAN vào cuối năm 2015, Cộng đồng ASEAN đang nổi lên như một điểm sáng khẳng định giá trị trường tồn của hợp tác, đối thoại và hội nhập.

Thay mặt tổng lãnh sự các nước thành viên ASEAN, Tổng Lãnh sự Lào Somxay Sanam Oune cho rằng, trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực và thế giới luôn biến động phức tạp, ASEAN cũng phải đối mặt với nhiều thách thức nhưng ASEAN vẫn tiếp tục xây dựng kinh tế đạt nhiều thành tựu lớn, trở thành nền kinh tế lớn thứ 6 trên thế giới. Trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2016, Lào đang cùng với các thành viên tích cực triển khai tầm nhìn ASEAN 2025 nhằm xây dựng Cộng đồng ASEAN hoàn thiện hơn.

THỤY VŨ

Tin cùng chuyên mục