Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Đan Mạch

Ngày 20-7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Đại sứ Đan Mạch Charlotte Laursen tới chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Đan Mạch

(SGGP).- Ngày 20-7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Đại sứ Đan Mạch Charlotte Laursen tới chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn Đan Mạch đã duy trì cung cấp viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam, đồng thời bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Đan Mạch. Chủ tịch nước tin tưởng Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU sắp được ký chính thức sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa Việt Nam và EU, trong đó có cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Đan Mạch Charlotte Laursen. Ảnh: TTXVN

Đại sứ Charlotte Laursen phát biểu nhấn mạnh mối quan hệ 45 năm qua giữa hai nước không chỉ trên tinh thần bạn bè mà còn là đối tác của nhau. Việt Nam và Đan Mạch còn nhiều tiềm năng to lớn để phát triển mối quan hệ sâu sắc hơn. Kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, phía Đan Mạch đã chuẩn bị nhiều hoạt động kỷ niệm thiết thực tại Hà Nội và TPHCM.

MINH GIANG

Tin cùng chuyên mục