Đảng Cộng sản Hy Lạp ủng hộ lập trường của Việt Nam trong vấn đề biển Đông

Đây là khẳng định của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Hy Lạp Dimitris Koutsoumpas trong cuộc gặp với Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang chiều 13-7.

Đây là khẳng định của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Hy Lạp Dimitris Koutsoumpas trong cuộc gặp với Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang chiều 13-7.

Theo đó, đồng chí Dimitris Koutsoumpas cho rằng, phải giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Tại cuộc gặp, hai bên cũng trao đổi về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội hai nước. Về hợp tác giữa hai đảng cộng sản của Việt Nam và Hy Lạp, đồng chí Tất Thành Cang và đồng chí Dimitris Koutsoumpas cùng cho rằng chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Hy Lạp sẽ củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai đảng cũng như hai nhà nước. Hai bên tin tưởng quan hệ tốt đẹp giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Hy Lạp sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác của hai nước trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, du lịch...

Văn Đỗ

Tin cùng chuyên mục