Đại lễ cầu siêu các chiến sĩ đã hy sinh vì tổ quốc

Ngày 22-5, tại quận Minato, Tokyo (Nhật Bản), chùa Nisshinkutsu phối hợp với Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản và Hội Thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản đã  tổ chức Đại lễ cầu siêu và tọa đàm tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và biên giới phía Bắc.
Đại lễ cầu siêu các chiến sĩ đã hy sinh vì tổ quốc

Ngày 22-5, tại quận Minato, Tokyo (Nhật Bản), chùa Nisshinkutsu phối hợp với Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản và Hội Thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản đã  tổ chức Đại lễ cầu siêu và tọa đàm tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và biên giới phía Bắc.

Đại lễ cầu siêu các chiến sĩ đã hy sinh vì tổ quốc ảnh 1



Về phía Phật giáo Nhật Bản, có sự tham gia của Hòa thượng Yoshimizu Daichi – trụ trì chùa Nisshinkutsu, Hòa thượng Koda Yasutaka – giáo phái Thiền Tào Động – Nhật Bản, Hòa thượng Takeda Toshio, Thượng tọa Yoshimizu Gakkugen – Phó Trụ trì chùa Quang Chiếu - Tokyo. Về phía Việt Nam, có sự tham gia của Sư cô Thích Tâm Trí - Ủy viên Ban Phật giáo Quốc tế, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản, ông Huỳnh Ngọc Minh – cựu sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản cùng hơn 250 đại biểu là sinh viên, lao động Việt Nam, Việt Kiều và người dân nước sở tại.

Lễ tưởng niệm đã tụng kinh cầu siêu, tọa đàm ôn lại lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, trao đổi các kiến thức về chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa và Chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc (1979), đồng thời tổ chức thắp nến tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc.

Thay mặt các đại biểu tham dự buổi lễ, ông Huỳnh Ngọc Minh – cựu sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản đã ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc Việt Nam; bày tỏ lòng tri ân của thế hệ người Việt hôm nay đối với các Anh hùng Liệt sĩ; đồng thời kêu gọi cộng đồng người Việt tại Nhật Bản phát huy tinh thần đoàn kết, hướng về quê hương, có đóng góp thiết thực về vật chất, tinh thần cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ Quốc.

Đại lễ cầu siêu lần này là hoạt động thứ hai trong vòng 3 năm qua (2014 – 2016) của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản nhằm thể hiện lòng yêu nước và tinh thần hướng về quê hương.

Tin, ảnh: Nguyễn Hoàng (từ Tokyo, Nhật Bản)

Tin cùng chuyên mục