Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

Chiều 27-4, đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào do đồng chí Bounnhang Volachith, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào dẫn đầu, đã rời TPHCM, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

(SGGP).- Chiều 27-4, đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào do đồng chí Bounnhang Volachith, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào dẫn đầu, đã rời TPHCM, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì lễ tiễn tại sân bay Tân Sơn Nhất. Dự lễ tiễn còn có các đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM, cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và TPHCM.

Buổi sáng 27-4, đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào do đồng chí Bounnhang Volachith dẫn đầu đã tới thăm Khu Nông nghiệp công nghệ cao TPHCM (AHTP) tại huyện Củ Chi. Tháp tùng đoàn có các đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith tham quan vườn trồng dưa lưới tại Khu Nông nghiệp công nghệ cao TPHCM  Ảnh: VIỆT DŨNG

Báo cáo với đồng chí Bounnhang Volachith, Trưởng ban Quản lý AHTP Đinh Minh Hiệp cho biết, AHTP là khu nông nghiệp công nghệ cao đầu tiên của cả nước, qua 12 năm hình thành và phát triển, AHTP đã làm tốt vai trò tạo ra những mô hình sản xuất tiên tiến, góp phần xây dựng nền nông nghiệp đô thị, sinh thái, hiện đại. AHTP có tổng vốn đầu tư 720 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước đầu tư 120 tỷ đồng, các doanh nghiệp đầu tư khoảng 600 tỷ đồng. Hiện AHTP thu hút được 14 doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất giống rau, hoa, nấm ăn và nấm dược liệu, chế phẩm sinh học, xử lý sau thu hoạch. Doanh thu bình quân của các doanh nghiệp đầu tư giai đoạn 2011 - 2015 khoảng 250 tỷ đồng/năm.

Đến nay, AHTP đã xây dựng được 10 quy trình kỹ thuật canh tác nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, có khả năng áp dụng trên cả nước; chuyển giao kết quả nghiên cứu cho hơn 30 tổ chức, cá nhân, góp phần hình thành một số vùng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao như vùng sản xuất hoa lan tại các xã thuộc huyện Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn... Đồng thời, AHTP cũng tăng cường liên kết hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có quy mô lớn ở các tỉnh, thành xây dựng các chuỗi cung ứng nông sản chủ lực nhằm nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith và đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào đã tìm hiểu các công nghệ mới và mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại của TPHCM; tham quan nơi chế biến bảo quản sản phẩm nông nghiệp và mô hình trồng dưa lưới trong nhà màn. Đồng chí Bounnhang Volachith đánh giá cao tiềm năng và lợi thế về nông nghiệp công nghệ cao của TPHCM và cho rằng đó là cơ sở để thúc đẩy hợp tác phát triển nông nghiệp giữa Lào và TPHCM.

Đồng chí Bounnhang Volachith cho biết, chuyến thăm của đoàn là cơ hội để học tập nhiều kinh nghiệm của TPHCM trên lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Đồng chí khẳng định, Đảng và Nhà nước Lào sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp hai bên tăng cường hợp tác phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

THỤY VŨ

Điện cảm ơn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Chiều 27-4, ngay sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith đã gửi điện cảm ơn Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang. Toàn văn bức điện như sau:

Tôi và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã về đến thủ đô Viêng Chăn an toàn, tôi xin bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào chúng tôi sự đón tiếp nồng hậu, thân tình, trọng thị và chu đáo, tràn đầy tình cảm anh em một nhà.

Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, kết quả tốt đẹp của chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng như các cuộc trao đổi ý kiến sâu sắc, chân thành giữa lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai Nhà nước chúng ta lần này sẽ góp phần quan trọng vào việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam ngày càng phát triển lên tầm cao mới và đơm hoa kết trái, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước Lào - Việt Nam.

Chúc nhân dân Việt Nam anh em, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, nhất là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa đất nước Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 và thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Chúc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên cương vị công tác của mình.

NGỌC MINH

Tin cùng chuyên mục