Thêm cơ hội hợp tác nông nghiệp TPHCM và Hoa Kỳ

Chiều 26-4, đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã tiếp đoàn Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ do ông Thomas James Vilsack, Bộ trưởng Nông nghiệp dẫn đầu. Dự buổi tiếp còn có Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius.

(SGGP).- Chiều 26-4, đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã tiếp đoàn Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ do ông Thomas James Vilsack, Bộ trưởng Nông nghiệp dẫn đầu. Dự buổi tiếp còn có Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius.

Đồng chí Đinh La Thăng đánh giá cao quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, nhất là sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Hoa Kỳ tháng 7-2015 và chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, mở ra chương mới trong quan hệ đối tác toàn diện hai nước. Đồng chí Đinh La Thăng cho rằng, với nền nông nghiệp phát triển, Hoa Kỳ có thể giúp Việt Nam trong các lĩnh vực như nâng cao chất lượng giống, áp dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, an toàn thực phẩm và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ Thomas J. Vilsack cho biết, Chính phủ Hoa Kỳ đang thúc đẩy Quốc hội sớm thông qua TPP trước khi Tổng thống Obama kết thúc nhiệm kỳ. Hoa Kỳ sẵn sàng tạo điều kiện để Việt Nam, trong đó có TPHCM tiếp cận dễ dàng nguồn dữ liệu về các sáng kiến trong nông nghiệp trên toàn cầu, nhất là cách thức giảm thiểu thiệt hại của biến đổi khí hậu với nông nghiệp.

THỤY VŨ

Tin cùng chuyên mục