Thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào

Thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào

(SGGP).- Ngày 26-4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith đang có chuyến thăm hữu nghị chính thức nước ta.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu khẳng định, Việt Nam luôn coi quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước là tài sản vô giá, có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam cũng như Lào. Năm 2017, hai nước sẽ tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào. Đây là dịp quan trọng để hai nước cùng nhau phối hợp tuyên truyền, giáo dục cán bộ, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, trên cơ sở tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước, phù hợp với lợi ích chung của nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Lào và Việt Nam tại các diễn đàn đa phương thời gian qua; khẳng định Việt Nam đang và sẽ ủng hộ và phối hợp chặt chẽ để Lào đảm nhiệm thành công trọng trách Chủ tịch ASEAN 2016. Chủ tịch nước cũng trao đổi với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào về tình hình, quan điểm của Việt Nam về vấn đề biển Đông và đề nghị Lào phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong vấn đề này cũng như hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với nhau và với các nước, các tổ chức trong việc quản lý, sử dụng bền vững, có hiệu quả nguồn nước sông Mê Công.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith và Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã cùng nhau trao đổi về phương hướng tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào trong thời gian tới; phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và Hiệp định hợp tác tại Kỳ họp 38 Ủy ban hợp tác giữa hai Chính phủ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhấn mạnh và đánh giá cao quan hệ Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn có những bước phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng; khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào nguyện làm hết sức mình để cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam vun đắp, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã đến thăm Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và có buổi gặp gỡ, nói chuyện thân mật với cán bộ, giảng viên, học viên của học viện. Cùng tham dự cuộc gặp gỡ có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân.

Báo cáo với đoàn, Giám đốc Học viện Nguyễn Xuân Thắng cho biết, học viện luôn coi mối quan hệ hợp tác, đào tạo bồi dưỡng lãnh đạo cán bộ quản lý và nghiên cứu khoa học với nước CHDCND Lào. Học viện sẽ tập trung nâng cao chất lượng đào tạo học viên theo hướng sâu về lý luận, am tường về thực tiễn, năng động, sáng tạo, có kỹ năng vận hành tốt trong lãnh đạo quản lý, điều hành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith chân thành cảm ơn học viện đã chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác giúp đỡ đào tạo nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào; đồng thời khẳng định những cán bộ được đào tạo tại học viện đều là những người có trình độ, năng lực, có quan điểm vững vàng, tích cực đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước của Lào, là cầu nối cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống và tình đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam.

Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith đã có buổi tiếp đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào và Ban liên lạc Hội cựu chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam tại Lào.

Trước đó, vào đầu giờ sáng cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith cùng đoàn đại biểu cấp cao của Lào đã đến đặt vòng hoa viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

* Chiều 26-4, đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào do đồng chí Bounnhang Volachith, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào bắt đầu thăm TPHCM. Sau lễ đón trang trọng tại sân bay Tân Sơn Nhất, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM và đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM dẫn đầu đã hội kiến đồng chí Bounnhang Volachith, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào.

Thay mặt lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, đồng chí Đinh La Thăng nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm của đoàn đến TPHCM, đặc biệt, chuyến thăm diễn ra sau thành công của Đại hội X Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam. TPHCM vinh dự là địa phương đầu tiên của Việt Nam được đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith.

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith Ảnh: VIỆT DŨNG

Báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith, đồng chí Đinh La Thăng cho biết TPHCM đang tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ TPHCM. TPHCM đang nỗ lực tập trung thực hiện 7 giải pháp đột phá nhằm đưa TPHCM trở thành TP có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; đồng thời đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, xây dựng TPHCM thành trung tâm tài chính, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo hàng đầu khu vực.

Đồng chí Đinh La Thăng khẳng định Đảng bộ TPHCM cam kết hợp tác chặt chẽ với các địa phương Lào, trân trọng tình cảm hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. TPHCM xem thành công của các bạn Lào là thành công của chính mình. Đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM cảm ơn lời mời của lãnh đạo Lào mời đoàn lãnh đạo TPHCM sang thăm các địa phương của Lào và hứa sẽ thu xếp sang thăm Lào vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith đánh giá cao sự phát triển trên nhiều mặt của TPHCM, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Việt Nam. Đồng chí Bounnhang Volachith khẳng định sự phát triển của TPHCM đóng góp quan trọng vào sự phát triển của các địa phương của Lào như thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Champasak, Attapeu, Xaysomboun. Những đóng góp và giúp đỡ của TPHCM với các địa phương Lào rất hiệu quả trong sự phát triển chung của đất nước Lào. Đồng chí Bounnhang Volachith cảm ơn lãnh đạo TPHCM đón tiếp con em Lào sang học tập. Đồng chí Bounnhang Volachith bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác giữa TPHCM với các địa phương Lào sắp tới sẽ phát triển hơn nữa.

MINH GIANG - THỤY VŨ

Tin cùng chuyên mục