Việt Nam là thị trường tiềm năng đối với EU

* Nhật Bản nới lỏng quy định đối với thị thực ngắn hạn cho công dân Việt Nam

* Nhật Bản nới lỏng quy định đối với thị thực ngắn hạn cho công dân Việt Nam

Là một nền kinh tế tăng trưởng nhanh với hơn 90 triệu người tiêu dùng, tầng lớp trung lưu đang gia tăng và lực lượng lao động trẻ, năng động, Việt Nam được đánh giá là thị trường mang đến rất nhiều cơ hội cho việc xuất khẩu các mặt hàng nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ của Liên minh châu Âu (EU).

Đây là nhận định của Ủy viên Thương mại EU Cecilia Malmstrom được đưa ra ngày 1-2 trong buổi công bố văn bản Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EU (EVFTA). EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 và là một trong hai thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Các nhà đầu tư EU đã có mặt tại hầu hết các ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam, tập trung nhiều nhất vào công nghiệp, xây dựng và một số ngành dịch vụ.

Ngày 2-2, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, từ ngày 15-2 tới, Nhật Bản sẽ áp dụng quy chế nới lỏng thị thực (visa) ngắn hạn đối với công dân Việt Nam và Ấn Độ, cho phép nhập cảnh nhiều lần đối với người có visa lưu trú ngắn hạn (có thời hạn ở lại Nhật Bản tối đa 90 ngày). Đối tượng được hưởng quy chế này là các doanh nghiệp, giới trí thức và học giả văn hóa đến Nhật Bản vì mục đích công việc. Đặc biệt, thời hạn hiệu lực của loại visa này sẽ có thể được gia hạn từ 5 năm lên tới tối đa 10 năm. Đây cũng là lần đầu tiên Chính phủ Nhật Bản cấp visa nhập cảnh nhiều lần với thời hạn hiệu lực lên đến 10 năm.

HẠNH CHI

Tin cùng chuyên mục