Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Myanmar

Ngày 5-12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Myanmar Kyaw Swe đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

(SGGP).- Ngày 5-12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Myanmar Kyaw Swe đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, Nhà nước Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam sang Myanmar đầu tư, chú trọng vào các lĩnh vực như nông nghiệp, thủy sản, khai khoáng, du lịch… Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, mở rộng, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Myanmar, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Trước đó, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã tiếp và hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Liên bang Myanmar Kyaw Swe. Tại buổi hội đàm, Thượng tướng Tô Lâm mong muốn hai bên tăng cường hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý lâu dài cho các hoạt động phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm và hợp tác hình sự giữa hai nước. Hai Bộ trưởng đã ký kết biên bản hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Myanmar.

BẢO MINH

Tin cùng chuyên mục