Kỷ niệm lần thứ 41 Quốc khánh CHDCND Lào

Sáng 30-11, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào TPHCM tổ chức kỷ niệm 41 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (2-12-1975 - 2-12-2016).

(SGGP).- Sáng 30-11, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào TPHCM tổ chức kỷ niệm 41 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (2-12-1975 - 2-12-2016).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào TPHCM, khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt - Lào luôn được duy trì, củng cố và phát triển toàn diện, đạt được mục tiêu quan trọng trong việc thực hiện chiến lược hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa hai nước.

Qua hơn 30 năm thành lập, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào TPHCM đã phát huy vai trò là cầu nối, góp phần cùng TPHCM xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với thủ đô Vientiane, tỉnh Champasak và các địa phương của Lào. Đồng chí Somxay Sanamoune, Tổng Lãnh sự CHDCND Lào tại TPHCM, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng đã ủng hộ và giúp đỡ Lào đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Bên cạnh hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư phát triển giữa hai nước, hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực được tăng cường với hơn 10.000 cán bộ, học sinh Lào học tập tại Việt Nam.

THỤY VŨ

Tin cùng chuyên mục