Nơi đối thoại của các nhà lãnh đạo trẻ Việt Nam - Australia

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà lãnh đạo trẻ Australia và Việt Nam có cơ hội tìm hiểu và hợp tác để tăng cường sự thịnh vượng về kinh tế, văn hóa và xã hội giữa hai nước, Diễn đàn đối thoại các nhà lãnh đạo trẻ Việt Nam - Australia (AVYLD) đã chính thức ra mắt tại thành phố Sydney của Australia ngày 11-10 vừa qua.
Nơi đối thoại của các nhà lãnh đạo trẻ Việt Nam - Australia

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà lãnh đạo trẻ Australia và Việt Nam có cơ hội tìm hiểu và hợp tác để tăng cường sự thịnh vượng về kinh tế, văn hóa và xã hội giữa hai nước, Diễn đàn đối thoại các nhà lãnh đạo trẻ Việt Nam - Australia (AVYLD) đã chính thức ra mắt tại thành phố Sydney của Australia ngày 11-10 vừa qua.

Những người sáng lập ra mắt diễn đàn

AVYLD là diễn đàn phi lợi nhuận xuyên quốc gia được thành lập giữa năm 2016 và được Chính phủ Australia hỗ trợ thông qua Hội đồng Australia - ASEAN và các đối tác khác. Theo dự kiến, phiên đối thoại đầu tiên sẽ được tổ chức tại Sydney từ 14 đến 18-5-2017 và sẽ có 20 nhà lãnh đạo trẻ độ tuổi từ 25 đến 35 có tham vọng cống hiến, những người có tiềm năng trở thành nhà lãnh đạo của Australia và Việt Nam trong các lĩnh vực kinh doanh, chính sách, giáo dục, khởi nghiệp, phi lợi nhuận và nghệ thuật tham dự. Trong suốt bốn ngày đối thoại theo chủ đề, các lãnh đạo trẻ tham dự sẽ gặp các quan chức chính phủ cấp cao, các doanh nhân thành đạt và các nhà lãnh đạo toàn cầu từ hai nước để thảo luận về cơ hội và thách thức mà đất nước họ phải đối mặt và đề xuất giải pháp cải tiến để cùng hợp tác giải quyết vấn đề.

Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng AVYLD đầu tiên này lại “ra đời” theo sáng kiến của nhóm các bạn trẻ gốc Việt tại Australia, gồm Thảo Nguyễn, Rachel Bùi và một số bạn trẻ khác. Thảo Nguyễn tốt nghiệp Đại học Sydney các chuyên ngành: Luật, Kinh tế, Thương mại và Quan hệ quốc tế; tham gia nhiều hoạt động cộng đồng tại Sydney; tư vấn về tài chính, kinh doanh và giáo dục. Hiện Thảo Nguyễn là Giám đốc khu vực của UTSInsearch, tổ chức chuyên giúp đỡ sinh viên quốc tế của Đại học Kỹ thuật Sydney. Rachel Bùi, tốt nghiệp Đại học Monash chuyên ngành Kinh tế, Tài chính (2007-2010); thạc sĩ kinh tế tại Đại học Melbourne và học truyền thông, đạo diễn điện ảnh tại Cao đẳng Nghệ thuật Victoria. Rachel Bùi đã từng làm việc tại nhiều tổ chức khác nhau, là người sáng lập Aires Lab và đã từng làm cố vấn kinh tế cho bang Victoria.

Thảo Nguyễn, Chủ nhiệm của Diễn đàn AVYLD chia sẻ: “Với mối quan hệ sâu sắc giữa Australia và Việt Nam, chúng tôi tin rằng đã đến lúc thích hợp để khởi động AVYLD đầu tiên. Sự thịnh vượng của một quốc gia và thế giới bắt nguồn từ những ý tưởng đơn giản nhất nhưng được khích lệ và nuôi dưỡng bằng đam mê và tầm nhìn. Chúng tôi hy vọng có thể nuôi dưỡng thành công 10 nhà lãnh đạo trẻ từ mỗi quốc gia, có thể nuôi dưỡng sự hợp tác giữa họ, từ đó, thúc đẩy sự thịnh vượng của quốc gia đó”. Rachel Bùi, CEO điều hành AVYLD mong muốn mang kinh nghiệm và kỹ năng của mình trong việc tăng cường cộng đồng khởi nghiệp để tăng cường mối quan hệ Việt - Australia bằng cách xây dựng cộng đồng năng động hỗ trợ lẫn nhau thông qua đối thoại và diễn đàn hợp tác trực tuyến xuyên quốc gia.

Với ý nghĩa này, nhân dịp AVYLD được thành lập, ngài Đại sứ Australia tại Việt Nam, ông Craig Chittick, đã có thư chúc mừng và khẳng định AVYLD là một sự khởi xướng kịp thời và sẽ được chào đón bởi đông đảo thanh niên ưu tú của hai nước. Điều này có thể phát triển mối quan hệ giữa các nhà lãnh đạo trẻ của Australia và Việt Nam cho thế hệ tiếp theo trong nhiều lĩnh vực; bổ sung cho nỗ lực của Chính phủ Australia trong việc tăng cường quan hệ song phương giữa hai nước, cụ thể là trong lĩnh vực thương mại và đổi mới. Tôi mong đợi diễn ra sự kiện AVYLD đầu tiên trong năm 2017”.

TRƯỜNG GIANG

Tin cùng chuyên mục