Bulgaria tìm hiểu đầu tư tại Việt Nam

(SGGP).- Chiều 19-10, tại TPHCM, Bộ Công thương đã chủ trì diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Bulgaria. Theo Bộ Công thương, kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều Việt Nam - Bulgaria từ đầu năm 2016 đến nay đạt trên 96 triệu USD, tăng 88% so với năm 2015. Các chuyên gia kinh tế nhận định, đây là cơ hội thúc đẩy hợp tác thương mại giữa các doanh nghiệp hai nước.

Thống kê của Tổng cục Hải quan, các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Bulgaria gồm có: sợi bông, hạt cà phê, cao su thiên nhiên, gạo, linh kiện điện tử, thuốc lá nguyên liệu… Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của Việt Nam từ nước bạn là: sắt phế liệu, cao lanh, hóa chất, vi sinh, tân dược, thuốc thú y… Để có được kết quả này, năm 2015 đã có 77 doanh nghiệp hai nước sang tìm hiểu, ký kết các hợp đồng với nhau. Hiện Việt Nam đã thu hút khoảng 11 dự án từ Bulgaria với tổng vốn đăng ký trên 58 triệu USD.

THI HỒNG

Tin cùng chuyên mục