Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Hoa Kỳ

(SGGP).- Đúng 8 giờ (giờ địa phương, tức 19 giờ Việt Nam) ngày 6-7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quân sự Andrews, ở thủ đô Washington D.C, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hợp chủng quốc Hoa Kỳ theo lời mời của chính quyền Tổng thống Barack Obama.

Đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quân sự Andrews có đại diện Chính phủ Hoa Kỳ; Đại sứ Việt Nam Phạm Quang Vinh cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đông đảo bà con người Việt tại Hoa Kỳ; các vị đại sứ, đại biện các nước Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Hoa Kỳ.

Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thăm chính thức Hoa Kỳ. Chuyến thăm diễn ra sau 40 năm chấm dứt chiến tranh, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ và 2 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Chuyến thăm nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương phát triển tích cực, ổn định trong thời gian tới, làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Hai bên cũng sẽ trao đổi, chia sẻ quan điểm về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Hoa Kỳ, các phương tiện truyền thông quốc tế ngày 6-7 tiếp tục phản ánh đậm nét về sự kiện quan trọng này. Kênh truyền hình Đức DW thông tin cho biết, hợp tác kinh tế giữa hai nước và các vấn đề an ninh khu vực dự kiến ​​sẽ là những chủ đề chính trong các cuộc thảo luận giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ. Việt Nam và Hoa Kỳ là 2 trong số 12 quốc gia đang thương thảo Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). TPP sẽ chiếm 40% sản lượng kinh tế toàn cầu và 26% thương mại thế giới.

DW dẫn lời ông Peter Petri, nhà kinh tế tại Đại học Massachusetts, ước tính xuất khẩu Việt Nam sẽ tăng 30%, lên hơn 270 tỷ eur sau khi TPP có hiệu lực; đồng thời, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được dự báo sẽ tăng lên 2% và Việt Nam có cơ hội hòa nhập chặt chẽ hơn nhiều vào nền kinh tế toàn cầu. DW dẫn lời ông Erwin Schweisshelm, đại diện Tổ chức phi chính phủ Friedrich Ebert của Đức tại Hà Nội, cho rằng mặc dù còn một số khác biệt giữa hai nước, Việt Nam là một đất nước có tầm quan trọng chiến lược lớn đối với Washington. Theo ông, chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tạo cơ hội để giải quyết các vấn đề còn cản trở hợp tác kinh tế song phương giúp tăng cường nền tảng của mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Báo Boston Globe cũng có bài viết về chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Hoa Kỳ. Theo bài báo, các quan chức Hoa Kỳ đang mong muốn đưa quan hệ với Việt Nam lên tầm cao mới. Việt Nam có thể trở thành trụ cột trong chính sách xoay trục sang châu Á của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama với vai trò địa chính trị và kinh tế mạnh mẽ.

Cùng ngày, Đài Tiếng nói Hoa Kỳ đưa tin Tổng thống Barack Obama sẽ gặp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tại Nhà Trắng vào ngày 7-7. Hai bên sẽ đàm phán về thương mại và các vấn đề khác. Một thông báo của Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Obama mong muốn thảo luận với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “các phương cách để tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ”. Theo đài này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên đến thăm Hoa Kỳ, sau dịp kỷ niệm 40 năm kết thúc chiến tranh giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Hai quốc gia cựu thù đã bình thường hóa quan hệ 20 năm trước đây và đã tăng cường hợp tác nhiều hơn trong năm vừa qua.

KHÁNH MINH

- Thông tin liên quan:

>> Hôm nay 6-7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu chuyến thăm chính thức Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Tin cùng chuyên mục