Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp nguyên Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton

Doanh nghiệp Hoa Kỳ hào hứng với cơ hội đầu tư vào Việt Nam
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp nguyên Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton

(TTXVN).- Chiều 2-7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp nguyên Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đang ở thăm Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Nguyên Tổng thống Bill Clinton chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian tiếp; bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam đúng dịp kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian qua, cũng như vị thế và vai trò ngày càng tăng của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới; thông báo với Tổng Bí thư về kết quả hoạt động tại Việt Nam của Quỹ Clinton do gia đình Clinton thành lập và chỉ đạo điều hành trong 10 năm qua.

Nguyên Tổng thống Clinton nhấn mạnh, những bước tiến trong quan hệ giữa hai nước, nhất là trong 2 năm triển khai quan hệ đối tác toàn diện; tái khẳng định Hoa Kỳ coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Nguyên Tổng thống Bill Clinton tán thành sự cần thiết tăng cường trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm Hoa Kỳ sắp tới của Tổng Bí thư, chúc chuyến thăm thành công tốt đẹp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh nguyên Tổng thống Clinton trở lại thăm Việt Nam; đánh giá cao những đóng góp của nguyên Tổng thống và phu nhân Hillary Clinton trong quá trình dỡ bỏ cấm vận thương mại, bình thường hóa và tích cực thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ trong 20 năm qua, đặc biệt là các hoạt động của Quỹ Clinton trong việc hỗ trợ Việt Nam xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả chiến tranh, y tế, bảo vệ môi trường ...

Tổng Bí thư khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam coi trọng và nỗ lực thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước.

* Cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp nguyên Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng gặp lại nguyên Tổng thống Hoa Kỳ đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp của nguyên Tổng thống với Việt Nam thời điểm còn đương nhiệm cũng như hiện nay thông qua Quỹ Clinton. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang điểm lại những thành tựu đạt được sau thỏa thuận cấp cao năm 2013, đánh giá cao Hoa Kỳ và Việt Nam thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao; đặc biệt là chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời gian tới.

Về quan hệ thương mại, Chủ tịch nước hoan nghênh thiện chí của cả hai bên trong quá trình đàm phán Hiệp định TPP. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng cảm ơn các tổ chức và cá nhân của Hoa Kỳ đã tích cực giúp đỡ Việt Nam; tin tưởng khi Hiệp định TPP được hiện thực hóa sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai nước.

Chủ tịch nước đánh giá cao nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh, hợp tác về quốc phòng, an ninh, cụ thể hóa các cam kết thương mại giữa hai nước; đồng thời hoan nghênh Hoa Kỳ đã thể hiện quan điểm trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển Đông thông qua giải pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, nghiêm chỉnh thực hiện DOC, tiến tới COC.

Bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Tổng thống Bill Clinton khẳng định Hoa Kỳ đánh giá cao quan hệ với Việt Nam; đồng thời tích cực ủng hộ Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Nguyên Tổng thống khẳng định, những nỗ lực mà hai nước đạt được trong quá trình thay thế xung đột trước đây bằng hòa giải hiện nay là một dẫn chứng sinh động để giảm thiểu bất đồng, thực sự hữu ích để các nước học tập trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, xung đột.

Về vấn đề biển Đông, nguyên Tổng thống cho rằng, các nước liên quan đều phải tôn trọng lẫn nhau, chia sẻ trách nhiệm, giải quyết thông qua đối thoại và có sự tham gia của tất cả các bên, không nên có những hành động đơn phương.

Về kinh tế, sau 20 năm bình thường quan hệ, kim ngạch thương mại hai nước đã có nhiều chuyển biến tích cực. Việt Nam là quốc gia có vị trí chiến lược quan trọng và nhiều tiềm năng phát triển. Nếu gia nhập Hiệp định TPP, nền kinh tế Việt Nam sẽ có nhiều thuận lợi khi hội nhập. Nguyên Tổng thống mong muốn đàm phán sớm thành công, vì điều này có lợi cho cả hai bên.

 TPHCM kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ

(SGGP).- Sáng 2-7, UBND TPHCM đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ (12-7-1995 - 12-7-2015) và 239 năm Quốc khánh Hoa Kỳ (4-7-1776 - 4-7-2015).

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Tất Thành Cang cho biết sau 20 năm bình thường hóa quan hệ, kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước tăng gấp 159 lần. Hoa Kỳ là một trong 10 nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam. Ở cấp độ địa phương, TPHCM và TP San Francisco đã ký bản ghi nhớ về các dự án giai đoạn 2005 - 2007, thành lập Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư San Francisco tại TP vào cuối năm 2014.

Ông Tất Thành Cang khẳng định các thành quả hợp tác trong thời gian qua là minh chứng sinh động cho việc TPHCM và các đối tác của Hoa Kỳ đã cùng nhau góp phần định hình tương lai tốt đẹp của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. Trong đó, nổi bật là việc TPP sẽ được ký kết trong tương lai gần và việc chính thức hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN vào cuối năm 2015.

Bà Rena Bitter, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM, cảm ơn lãnh đạo TPHCM đã tổ chức sự kiện ý nghĩa này. Bà cho rằng suốt 20 năm qua cả hai dân tộc cùng nhau gặt hái nhiều thành tựu to lớn kể cả việc ký kết quan hệ đối tác toàn diện. Bà Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ bày tỏ tin tưởng rằng hai nước đang phát triển mối quan hệ hợp tác thực sự lâu dài.


THỤY VŨ


Doanh nghiệp Hoa Kỳ hào hứng với cơ hội đầu tư vào Việt Nam

(SGGP).- Ngày 1-7, hơn 100 nhà đầu tư quốc tế đã đến dự sự kiện hội nghị xúc tiến đầu tư vào Việt Nam diễn ra tại New York, Hoa Kỳ.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, sau 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia, Hoa Kỳ là một trong những đối tác kinh tế - thương mại - đầu tư lớn nhất của Việt Nam. Tính đến tháng 2-2015, Hoa Kỳ có 729 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng nguồn vốn khoảng 11 tỷ USD, đứng thứ 7 trong 101 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp vào Việt Nam. Trên thị trường vốn, tổng số nhà đầu tư Hoa Kỳ hiện nay là 995 nhà đầu tư. Trong đó có 565 nhà đầu tư tổ chức, 430 nhà đầu tư cá nhân, chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong các nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, trong năm 2015, Việt Nam sẽ tiếp tục cổ phần hóa 289 DNNN và thoái vốn tại trên 300 DN, trong đó có nhiều DN quy mô rất lớn. Ước tính, tổng giá trị các DNNN sẽ cổ phần hóa vào khoảng 25 tỷ USD với số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài khoảng 3,75 tỷ USD. “Chính phủ Việt Nam mong muốn nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có nhà đầu tư Hoa Kỳ quan tâm đến cơ hội tại Việt Nam, nhất là cơ hội từ tiến trình cổ phần hóa và đầu tư trên thị trường chứng khoán”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói.

Đề cập về Nghị định 60/2015/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Nghị định 58 quy định chi tiết Luật Chứng khoán), Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng cho biết, việc nghị định ban hành trước 3 ngày diễn ra hội nghị thể hiện sự đánh giá cao của Chính phủ Việt Nam với nhà đầu tư Hoa Kỳ. Với Nghị định 60, tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đã tăng lên 100% (ngoại trừ những ngành nghề kinh doanh có điều kiện) thể hiện quyết tâm đổi mới nền kinh tế và hội nhập. Cùng với quyết sách nới tỷ lệ sở hữu, rút ngắn thời gian thanh toán từ T+3 xuống T+2, áp dụng giao dịch trong ngày, giảm thủ tục đăng ký giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài… sẽ tạo ra động lực thúc đẩy thị trường chứng khoán, thị trường vốn phát triển về chất trong 5 năm tới.

Theo tỷ phú Hoa Kỳ Wibur L.Ross - người có tài sản trên 3 tỷ USD, Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư, nhất là đầu tư vào thị trường chứng khoán và DNNN cổ phần hóa. “Việt Nam có các bước tăng trưởng kinh tế ấn tượng và trong cảm nhận của tôi, đây là quốc gia an toàn nhất thế giới”, tỷ phú Wibur L.Ross nói.

Chủ tịch Quỹ Harbinger, ông Philip A Falcone, chia sẻ, 8 năm trước đã quyết định chọn Việt Nam để đầu tư một dự án lớn về du lịch nghỉ dưỡng, dự án Hồ Tràm tại Bà Rịa - Vũng Tàu. “Nhiều nhà đầu tư khi ấy hỏi tôi tại sao chọn Việt Nam, một đất nước xa xôi và có sự khác biệt về kinh tế, văn hóa kinh doanh so với Hoa Kỳ?”, ông Philip A Falcone nhớ lại. “Khi ấy tôi chọn Việt Nam vì chúng tôi tin vào sự phát triển của một nền kinh tế với gần 90 triệu dân, chủ yếu là dân số trẻ, nhiệt huyết và chăm chỉ vượt khó”, ông Philip A Falcone nói.

Phó Chủ tịch Manulife, ông Peter F.Wikinson, cho biết 16 năm trước, Manulife đã đến Việt Nam vì nhận ra môi trường kinh doanh ở đây có nhiều lợi thế và Chính phủ luôn chủ động gỡ khó cho các chủ thể kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp.


NGỌC QUANG

Tin cùng chuyên mục