Truyền hình Bỉ giới thiệu phim tài liệu về Việt Nam

Kênh truyền hình Arte của Bỉ ngày 14-4 đã trình chiếu phim tài liệu về cuộc chiến chống Mỹ và chiến thắng lịch sử 30-4 của Việt Nam. Với 2 chủ đề “Việt Nam, cuộc chiến tranh bẩn thỉu” và “Chiến tranh Việt Nam, trung tâm của các cuộc đàm phán bí mật”, kênh Arte tập trung vào các cuộc gặp giữa cố vấn đặc biệt của Tổng thống Mỹ Richard Nixon là ông Henry Kissinger và ông Lê Đức Thọ, cố vấn đặc biệt của phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào tháng 2-1970.

Kênh truyền hình Arte của Bỉ ngày 14-4 đã trình chiếu phim tài liệu về cuộc chiến chống Mỹ và chiến thắng lịch sử 30-4 của Việt Nam. Với 2 chủ đề “Việt Nam, cuộc chiến tranh bẩn thỉu” và “Chiến tranh Việt Nam, trung tâm của các cuộc đàm phán bí mật”, kênh Arte tập trung vào các cuộc gặp giữa cố vấn đặc biệt của Tổng thống Mỹ Richard Nixon là ông Henry Kissinger và ông Lê Đức Thọ, cố vấn đặc biệt của phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào tháng 2-1970.

Trong 3 năm, các đặc phái viên Mỹ và Việt Nam gặp nhau tại 45 cuộc họp để dẫn đến việc ký kết Hiệp định Paris vào tháng 1-1973. Thông qua các tư liệu, trong đó có nhiều tư liệu hiếm, nhà làm phim Daniel Roussel đã làm sống lại những thời khắc gay go, những cuộc đấu trí ngoại giao, không khí vừa căng thẳng, vừa lịch lãm của các cuộc đàm phán.

Cùng ngày, ông Ezequiel Ramoneda, điều phối viên Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Đại học quốc gia La Plata của Argentina nhấn mạnh, năm 2014, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu lớn nhất của ASEAN sang Mỹ, chiếm vị trí dẫn đầu của các nước khác ở khu vực như Thái Lan, Malaysia và Philippines.

Chuyên gia Argentina cũng đánh giá cao chủ trương đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, bên cạnh các sản phẩm truyền thống như cà phê, chè và gạo, quốc gia châu Á cũng chú trọng tới các mặt hàng công nghiệp hơn như giày dép, dệt may và lắp ráp máy tính.

LÊ VIỆT - KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục