Đại sứ Palestine Saadi Salama: Tự hào được gắn bó với Việt Nam

° Phóng viên: Việc công nhận Nhà nước Palestine độc lập là một vấn đề nhạy cảm đối với các nước phương Tây. Tuy nhiên, sau khi Thụy Điển là quốc gia Tây Âu đầu tiên công nhận Nhà nước Palestine (ngày 30-10), một số nước phương Tây đã và đang làm theo Thụy Điển. Ông có hy vọng gì về thái độ của phương Tây đối với lời kêu gọi ủng hộ một nhà nước Palestine độc lập?
Đại sứ Palestine Saadi Salama: Tự hào được gắn bó với Việt Nam

Năm 2014 được Đại hội đồng Liên hiệp quốc (ĐHĐ LHQ) tuyên bố là Năm quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine nhằm tăng cường tình đoàn kết với người dân Palestine trong việc thực hiện các quyền dân tộc của người dân Palestine, trong đó có quyền thành lập Nhà nước Palestine độc lập... Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama đã chia sẻ với phóng viên về vấn đề này và về những tình cảm rất thật của ông đối với Việt Nam.

° Phóng viên: Việc công nhận Nhà nước Palestine độc lập là một vấn đề nhạy cảm đối với các nước phương Tây. Tuy nhiên, sau khi Thụy Điển là quốc gia Tây Âu đầu tiên công nhận Nhà nước Palestine (ngày 30-10), một số nước phương Tây đã và đang làm theo Thụy Điển. Ông có hy vọng gì về thái độ của phương Tây đối với lời kêu gọi ủng hộ một nhà nước Palestine độc lập?

° Ngài Đại sứ SAADI SALAMA: Tôi rất vui mừng trước sự thay đổi đáng kể về quan điểm của các nước Tây Âu. Sau hơn 20 năm đàm phán với Israel không có kết quả, phương Tây đã nhận thấy việc chưa có giải pháp cho hòa bình ở Trung Đông không liên quan đến lập trường và thái độ của Palestine mà hoàn toàn do thái độ và lập trường của Israel. Thậm chí, thời gian gần đây, Mỹ cũng không hài lòng về nhiều lập trường của Israel. Chúng tôi hy vọng trong tương lai, nhiều nước Tây Âu sẽ tiếp tục công nhận Nhà nước Palestine.

Đến thời điểm này đã có khoảng 140 nước công nhận nhà nước Palestine độc lập. Tôi rất lạc quan, trong 2 năm nữa Palestine sẽ được toàn thế giới công nhận là thành viên đầy đủ tại LHQ.

Đã đến lúc cần có một quyết tâm chính trị để hành động cương quyết nhằm hiện thực hóa các quyền bất khả xâm phạm của dân tộc chúng tôi, trong đó có quyền giành độc lập cho Nhà nước Palestine, dựa trên cơ sở đường biên giới trước năm 1967, với Đông Jerusalem là thủ đô.

° Ông ở Việt Nam khá lâu, 12 năm. Ông đã ăn Tết cổ truyền Việt Nam bao nhiêu lần và cảm nhận của ông thế nào về tết Việt?

° Tôi đã chứng kiến ngày tết Việt những năm 80, 90 của thế kỷ trước và những năm sau 2010. Trong 3 giai đoạn khác nhau, giai đoạn đầu tiên Việt Nam còn nhiều khó khăn sau chiến tranh. Nhưng tôi cảm nhận được đối với người Việt Nam, đó là những ngày tết đặc biệt trong đời. Thà chịu đau thương để có những cái tết hoàn toàn độc lập. Rồi đến những ngày tết của những năm đổi mới, những năm 88, 89, 90, những ngày tết với thành quả đổi mới của Việt Nam sau năm 2010… Tôi rất tự hào thấy một đất nước Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất có ý nghĩa và ai cũng có thể công nhận Việt Nam đang đi trên con đường xây dựng một đất nước ngày càng giàu mạnh. Xin chúc mừng nhân dân Việt Nam!

Các bạn trẻ Palestine giới thiệu về đất nước mình tại Hội chợ từ thiện thường niên 2014 (Annual Charity Bazaar 2014) được tổ chức tại Trường quốc tế Unis, Hà Nội ngày 23-12-2014.

° Nếu phải nói với bạn bè và người thân của mình về đất nước và con người Việt Nam, ông nói ngắn gọn như thế nào?

° Mỗi sự chiến thắng, mỗi thành quả, thành tựu mà Việt Nam đã giành được hoàn toàn nhờ sự kiên trì của người Việt Nam. Chính con người Việt Nam là yếu tố quan trọng để đạt những thành tựu đó. Người Việt Nam rất chịu khó, năng động, luôn tin tưởng vào tiềm năng của mình và luôn phấn đấu để tạo cho mình một cuộc sống tốt hơn. Và đây là điều mà tôi luôn tự hào vì đã gắn bó với đất nước này hơn 35 năm qua (kể cả thời gian học tập, phiên dịch…).

° Xin cảm ơn ông. Chúc ông thật nhiều sức khỏe để hoàn thành tốt sứ mệnh mà Chính phủ Palestine giao cho và chúc đất nước Palestine nhanh chóng có được một nền độc lập toàn diện, được thế giới công nhận.

XUÂN HẠNH (thực hiện)

Tin cùng chuyên mục