Hai người Việt trong vụ đâm xe liên hoàn tại Hàn Quốc đã xuất viện

Ngày 12-2, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết đã xác minh được danh tính của hai nạn nhân người Việt trong vụ tai nạn đâm xe liên hoàn tại Incheon ngày 11-2.

Theo Đại sứ quán, hai nạn nhân người Việt là chị Nguyễn Thị An, sinh năm 1987, quê Hải Dương và chị Nguyễn Thanh Hương, sinh năm 1984, đều lấy chồng Hàn Quốc. Chị Nguyễn Thị An nhập quốc tịch Hàn Quốc và bị nạn khi trên đường từ sân bay Incheon về thủ đô Seoul. Nạn nhân thứ hai là chị Nguyễn Thanh Hương đang làm thủ tục nhập quốc tịch Hàn Quốc và vẫn còn quốc tịch Việt Nam.

Tối 11-2, Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc đã liên lạc lại với Đại sứ quán và cải chính rằng hai nạn nhân người Việt trên chỉ bị thương nhẹ không gây nguy hiểm đến tính mạng như truyền thông Hàn Quốc đã đưa tin. Hiện cả hai nạn nhân trên đều đã xuất viện về với gia đình.

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục