Thái Lan cấp giấy phép cho lao động Việt Nam

Nội các Thái Lan vừa thông qua một đề xuất từ Bộ Lao động về việc đăng ký cho các lao động nhập cư Việt Nam. Theo đó, công dân Việt Nam làm nghề giúp việc, ngư dân, công nhân xây dựng hay nhân viên nhà hàng có thể đăng ký và xin giấy phép lao động với trung tâm cung cấp dịch vụ một cửa tại tỉnh lị mà họ lưu trú, đồng thời nhấn mạnh rằng tất cả lao động cần phải có hộ chiếu hợp lệ và nhập cảnh Thái Lan hợp pháp.

Nội các Thái Lan vừa thông qua một đề xuất từ Bộ Lao động về việc đăng ký cho các lao động nhập cư Việt Nam. Theo đó, công dân Việt Nam làm nghề giúp việc, ngư dân, công nhân xây dựng hay nhân viên nhà hàng có thể đăng ký và xin giấy phép lao động với trung tâm cung cấp dịch vụ một cửa tại tỉnh lị mà họ lưu trú, đồng thời nhấn mạnh rằng tất cả lao động cần phải có hộ chiếu hợp lệ và nhập cảnh Thái Lan hợp pháp.

Theo báo The Nation ngày 11-2, giữa năm 2014, hàng trăm ngàn lao động nước ngoài đã rời Thái Lan vì lo ngại chính quyền nước này áp dụng các biện pháp cứng rắn. Sự việc này khiến lực lượng lao động ở Thái Lan thiếu hụt nghiêm trọng và chính quyền nước này đã phải ra thông báo cho phép sử dụng lao động nước ngoài bất chấp có giấy phép lao động hay không.

HẠNH XUÂN

Tin cùng chuyên mục