Nhà báo Thuận Hữu nhận chức Chủ tịch Liên đoàn Các nhà báo ASEAN nhiệm kỳ 2015-2017

MINH GIANG

(SGGP).- Ngày 27-11, lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Liên đoàn Các nhà báo ASEAN (CAJ) đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, các tổ chức báo chí, truyền thông và các nhà báo trong khu vực hãy luôn là “người tiên phong” với trách nhiệm cao cả hướng dư luận tới những giá trị tốt đẹp, góp phần cho sự phát triển thịnh vượng của Cộng đồng ASEAN và thế giới.

Cùng ngày, Đại hội đồng lần thứ 18 của CAJ đã được tổ chức tại Hà Nội. Tại hội nghị, ông Bambang Purwanto, Tổng Thư ký thường trực CAJ, cho biết, trong cuộc họp tối 26-11, CAJ đã thảo luận bản kế hoạch và Tuyên bố Hà Nội. Theo đó, CAJ hưởng ứng sự ra đời của Cộng đồng ASEAN bằng việc tăng cường tình đoàn kết và ổn định, thông qua đưa tin đúng đắn; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm, cũng như trao đổi đoàn phóng viên để cùng nhau phát triển khu vực, nâng cao vai trò của CAJ tại mỗi nước, trong khu vực và trên thế giới. Đại biểu các nước đã thảo luận và nhất trí thông qua bản báo cáo về hoạt động của CAJ, đồng thời công bố và chuyển giao chức Chủ tịch CAJ 18, nhiệm kỳ 2015 - 2017 cho nhà báo Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, được đề cử giữ chức Tổng Thư ký thường trực CAJ, nhiệm kỳ 2015 - 2017.

MINH GIANG

Tin cùng chuyên mục