Kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Đức

(SGGP).- Tối 1-10, tại Hà Nội, Đại sứ quán Đức tổ chức chiêu đãi nhân dịp kỷ niệm lần thứ 25 Quốc khánh CHLB Đức và 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.

Tại đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu, cả về vật chất và tinh thần, của Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Đức đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Hiện nay, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Đức ngày càng phát triển sâu rộng. Hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Đức đạt được những kết quả khá ấn tượng trong 5 năm qua, từ mức 4,1 tỷ USD năm 2010 lên 7,8 tỷ USD năm 2014. Đức luôn duy trì vị trí đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam trong EU và chiếm 20% hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường EU. Đầu tư của Đức tại Việt Nam cũng tăng từ 824 triệu USD năm 2010 lên 1,38 tỷ USD hiện nay, đứng thứ 5 trong EU.

LÂM NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục