Thư chúc mừng kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Nga (30-1-1950 - 30-1-2015), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trao đổi Thư chúc mừng với Tổng thống Nga V. Putin, Thủ tướng Chính phủ Nga D. Medvedev, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Nga V. Matviyenko, Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga S. Naryshkin.

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Nga (30-1-1950 - 30-1-2015), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trao đổi Thư chúc mừng với Tổng thống Nga V. Putin, Thủ tướng Chính phủ Nga D. Medvedev, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Nga V. Matviyenko, Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga S. Naryshkin.

Thư chúc mừng của các Lãnh đạo Việt Nam gửi các Lãnh đạo Liên bang Nga có đoạn viết:

“Khởi nguồn từ đầu thế kỷ 20, quan hệ hữu nghị Việt - Nga đã được tôi luyện, vượt qua các thử thách của lịch sử, khẳng định sức sống mạnh mẽ và đang ngày càng phát triển. Đây là tài sản vô giá mà hai dân tộc đã cùng nhau xây dựng và gìn giữ suốt 65 năm qua, cũng chính là sức mạnh vĩ đại, là nền móng vững chắc để hai nước cùng nhau hợp tác và phát triển. Nhân dân Việt Nam sẽ mãi trân trọng ghi nhớ và biết ơn sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn về chính trị, kinh tế và quân sự mà các bạn đã dành cho chúng tôi trong những năm tháng cam go nhất của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay”.

Trong Thư chúc mừng gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống Liên bang Nga V. Putin đã viết: “Vào năm 1950 Liên Xô là một trong những quốc gia đầu tiên đã giúp đỡ nước Việt Nam độc lập. Kể từ đó giữa hai nước chúng ta đã thiết lập những mối quan hệ vững chắc của tình hữu nghị và liên minh, chúng ta đã vượt qua nhiều thử thách trong những năm tháng của cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân Việt Nam. Tôi hài lòng ghi nhận rằng, trên cơ sở những truyền thống vinh quang của quá khứ, mối quan hệ Nga - Việt đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên tất cả các hướng”.

TTXVN

Tin cùng chuyên mục