Việt Nam đứng thứ 4 trong số các nước nhận viện trợ cao nhất của Australia

(SGGP). - Ngày 23-1, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt Nam - Australia TPHCM đã tổ chức lễ kỷ niệm 227 năm Quốc khánh Australia (26-1-1788 - 26-1-2015). Phát biểu tại buổi lễ, ông Lương Văn Lý, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Australia TPHCM khẳng định mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, nhất là từ khi thiết lập quan hệ đối tác toàn diện tháng 9-2009, ngày càng được củng cố vững chắc, phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực.

(SGGP). - Ngày 23-1, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt Nam - Australia TPHCM đã tổ chức lễ kỷ niệm 227 năm Quốc khánh Australia (26-1-1788 - 26-1-2015). Phát biểu tại buổi lễ, ông Lương Văn Lý, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Australia TPHCM khẳng định mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, nhất là từ khi thiết lập quan hệ đối tác toàn diện tháng 9-2009, ngày càng được củng cố vững chắc, phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực.

Tính đến hết năm 2014, Australia có 320 dự án đầu tư trực tiếp tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký hơn 1,65 tỷ USD, trong đó TPHCM thu hút nhiều dự án nhất với 125 dự án và tổng số vốn là 161,9 triệu USD. Tổng lãnh sự Australia tại TPHCM John McAnulty cho biết, Việt Nam đứng thứ 4 trong số các nước nhận viện trợ cao nhất của Australia, trong đó có dự án xây dựng cầu Cao Lãnh chi phí 160 triệu USD. Việt Nam hiện có 25.000 sinh viên đang theo học tại Australia và 16.000 sinh viên khác đang theo học các chương trình của Australia tại Việt Nam.

THỤY VŨ

Tin cùng chuyên mục